Bị ma túy cám dỗ, anh trai làng lĩnh 36 tháng tù

(PLO) -Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy sáng nay xét xử lưu động vụ án đối với bị cáo Trần Quang Minh (SN 1989) trú tại xã Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An bị VKS nhân dân quận Cầu Giấy truy tố về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy theo điều 194 của Bộ luật hình sự.
Bị ma túy cám dỗ, anh trai làng lĩnh 36 tháng tù

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h ngày 30/6/2013, tổ công tác CA phường Yên Hòa, Hà Nội phối hợp với tổ tuần tra Đại đội 6 Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện Trần Quang Minh tại khu vực gần cổng Hải quan thuộc đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Phát hiện biểu hiện bất thường, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và thấy trong túi quần Minh có một gói giấy màu vàng, bên trong có chất bột màu trắng. Qua giám định, chất bột này là heroin có trọng lượng là 0,261g.

Tại cơ quan Công an, Trần Quang Minh khai nhận do nghiện ma túy nên khoảng 17h ngày 29/6/2013, Minh đến khu vực bãi rác Thành Công và mua của một người không quEn biết với giá 200.000 đồng.

Do bị cáo Minh chưa có tiền án, tiền sự, khai nhận thành thật nên HĐXX tuyên phạt Minh 36 tháng tù.

Đọc thêm