Bị sét đánh chết khi đang nhắn tin điện thoại

Nạn nhân là anh Hoàng Văn Chính, sinh năm 1996, trú tại thôn Bản Láng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát. Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên trời đổ mưa, anh Chính nằm trong lán lấy điện thoại di động ra nhắn tin thì bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Phó Ban Thường trực phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Bát Xát, Lào Cai, cho biết, một người dân địa phương bị sét đánh tử vong vào tối qua, 8/7.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 8/7, tại một khu lán khai thác gỗ mỡ thuộc Tiểu khu 84, xã Bản Qua, huyện Bát Xát. Nạn nhân là anh Hoàng Văn Chính, sinh năm 1996, trú tại thôn Bản Láng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát.

Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên trời đổ mưa, anh Chính nằm trong lán lấy điện thoại di động ra nhắn tin thì bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Theo Lào Cai/Người lao động

Đọc thêm