Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu: "Các Mẹ VNAH mãi mãi là những tấm gương sáng cho con cháu"

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bạc Liêu do ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. 

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng, cùng lãnh đạo các Sở, ngành và thành phố Bạc Liêu đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, hoàn cảnh điều kiện sống hiện tại của gia đình của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm và Mẹ VNAH Lâm Thị Hứ. Đồng thời, chúc các Mẹ VNAH nhiều sức khỏe, sống vui cùng con cháu.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn ghi nhớ công ơn và sự hy sinh thầm lặng, sự đóng góp vô cùng quí báo của các Mẹ VNAH đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các mẹ mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Đoàn đã đến thăm các gia đình thương binh tiêu biểu và Thiếu tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Khải Hoàng - Nguyên Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã nghĩ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn TP. Bạc Liêu, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đã biểu dương sự đóng góp của các thương binh và anh hùng lực lượng vũ trang vào công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, giành độc lập, tự do cho đất nước, cũng như tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Bạc Liêu trong suốt thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng mong rằng các thương binh và Anh hùng lực lượng vũ trang đang sinh sống tại địa bàn TP. Bạc Liêu hãy tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình, đóng góp cho xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước… là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Với ý nghĩa đó “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với sự hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ đi trước. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc ta./. 

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng đến thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH Lâm Thị Hứ.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng đến thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH Lâm Thị Hứ. 
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng đến thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm.
 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng đến thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tâm.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho Thiếu tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Khải Hoàng - Nguyên Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu.
 Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng thăm hỏi sức khỏe, tặng quà cho Thiếu tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang Hồ Khải Hoàng - Nguyên Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Đọc thêm