Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang: Yêu cầu huyện Chiêm Hoá xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường do khai thác mỏ

(PLVN) - Ngày 11/9, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, ông Chẩu Văn Lâm và tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Chiêm Hóa đã tiếp xúc cử tri xã Phú Bình (Chiêm Hoá).
Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Phú Bình huyện Chiêm Hoá.
Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Phú Bình huyện Chiêm Hoá.

Tại Hội nghị, các cử tri xã Phú Bình đã kiến nghị với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang về một số vấn đề. Trong đó, nổi bật là đề xuất việc thực hiện các biện pháp đầu tư tập trung, tránh dàn trải để giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt hơn chế độ, chính sách đối với cán bộ thôn, bản, dân công hỏa tuyến.

Đồng thời đề nghị mở rộng diện tích rừng trồng. Bên cạnh đó, các cử tri bày tỏ mong muốn thực hiện nhanh chóng việc hỗ trợ đối với lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác cấp quyền sử dụng đất cho người dân. Củng cố hệ thống kênh mương bảo đảm nguồn nước sản xuất nông nghiệp, khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác mỏ gây ra. 

Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang
Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong lao động sản xuất, phát triển của chính quyền và nhân dân huyện Chiêm Hoá trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn lên mọi mặt của đời sống xã hội.

Đồng thời, ông Chẩu Văn Lâm tiếp thu và yêu cầu lãnh đạo huyện Chiêm Hóa, các cơ quan chuyên môn của huyện phải giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu huyện Chiêm Hoá phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường do khai thác mỏ, lấy mẫu xét nghiệm nguồn nước tại khu vực khai thác mỏ, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Chính quyền huyện Chiêm Hoá phải quan tâm hỗ trợ lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, công bằng, công khai, minh bạch.

Về khó khăn của ngành mía đường, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, do năng suất, chất lượng mía của tỉnh chưa cao, việc cạnh tranh còn thấp, giá bán cao, dẫn đến các nhà máy đường gặp khó khăn.

Tỉnh Tuyên Quang sẽ đôn đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương chi trả tiền cho người trồng mía, tạo điều kiện, hỗ trợ cho các nhà máy đường hoạt động hiệu quả hơn./.

Đọc thêm