Biến thể mới của Covid-19 mới được phát hiện ở Malaysia

(PLVN) - Một biến thể mới của chủng Covid-19 là A701V đã được phát hiện ở Malaysia – tờ New Strait Times của Malaysia dẫn lời Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah, Tổng giám đốc Y tế nước này, cho hay hôm 23/12.
Tổng giám đốc y tế Tan Sri, Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cho biết A701V được phát hiện trong số 60 mẫu được lấy từ cụm LD Benteng ở Sabah. Ảnh: NSTP
Tổng giám đốc y tế Tan Sri, Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cho biết A701V được phát hiện trong số 60 mẫu được lấy từ cụm LD Benteng ở Sabah. Ảnh: NSTP

Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cho biết, A701V được phát hiện trong số 60 mẫu lấy từ cụm LD Benteng ở Sabah.

"A701V và một protein đột biến, cũng đã được báo cáo ở các quốc gia khác bao gồm Nam Mỹ, Úc, Hà Lan và Singapore”, Tiến sĩ Noor Hisham nói với các phóng viên, “Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết tác động lâm sàng của biến thể này, tỷ lệ lây nhiễm của nó.”

Ông cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi sự đột biến của virus và tác động của nó trong việc đánh giá hiệu quả của vắc-xin Covid-19.

Đồng thời, Tiến sĩ Noor Hisham cho biết, lô vắc xin Covid-19 đầu tiên được mua sẽ được đăng ký có điều kiện để đẩy nhanh quá trình tiêm chủng.

Ông cho biết, ngày 15/12 vừa qua, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Quốc gia (NPRA) đã nhận được một bản đệ trình đăng ký sử dụng vắc-xin từ một công ty dược phẩm. "Chúng tôi sẽ xem xét dữ liệu và nếu mọi thứ đã đúng, vắc-xin sẽ được phê duyệt có điều kiện, và điều đó sẽ được thực hiện trước tháng Ba.

"Trong những trường hợp bình thường, quá trình này sẽ mất từ 90 đến 120 ngày. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh quá trình xuống dưới 90 ngày", ông cho biết và nói thêm rằng phương thức đăng ký này cũng đã được các cơ quan thuốc Châu Âu áp dụng.

Đọc thêm