Biểu dương 40 tập thể, cá nhân điển hình về bảo vệ an ninh tổ quốc tại Hải Phòng

(PLVN) - Ngày 22/9, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng phối hợp Công an TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động trong Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2018-2023.
Liên đoàn Lao động TP tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Liên đoàn Lao động TP tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Triển khai Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động và Công an TP Hải Phòng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chương trình, kế hoạch xây dựng Phong trào với những nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Đơn vị chức năng thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp làm tốt công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào cách mạng khác ở địa phương, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, chú trọng đến việc xây dựng, duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Nhiều đơn vị, địa phương đã có những sáng kiến, sáng tạo triển khai nhiều mô hình phong trào quần chúng mới, qua đó đã phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ và Nhân dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trên địa bàn vào công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiêu biểu là mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tuyến Cảng Hải Phòng trên địa bàn phường Máy Tơ” quận Ngô Quyền; mô hình “Cụm liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa Khu công nghiệp Tràng Duệ và 4 xã Bắc Sơn, An Hòa, Hồng Phong, Lê Lợi” huyện An Dương;… Qua triển khai thực hiện, các mô hình đã có hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Công an TP tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công an TP tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 799 TP Hải Phòng khẳng định: Trong 5 năm qua, công nhân, viên chức, người lao động của TP đã tích cực tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của TP, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các các cấp, các ngành cần tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động TP và Công an TP trong giai đoạn tiếp theo. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động, Công đoàn TP và lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt và chỗ dựa vững chắc cho Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động TP tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân; Công an TP tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018 – 2023.

Đọc thêm