Bình Định: Công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu các chức vụ lãnh đạo UBND tỉnh

(PLVN) - Chiều 21/12, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cũng đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

Như vậy, hiện nay UBND tỉnh Bình Định có một Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch (Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng).

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh ủy Bình Định đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh  nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Phi Long sinh ngày 12/3/1976, quê tại phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Long từng làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam từ năm 2014 - 2018. Tháng 1/2018, ông Long được Ban Bí thư phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 5/2/2018, HĐND tỉnh Bình Định khóa XII đã bầu ông Long làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 15/10, Đảng bộ tỉnh Bình Định đã bầu ông Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ngày 5/12, HĐND tỉnh Bình Định đã bầu ông Long giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đọc thêm