Bờ Biển Ngà kêu gọi hòa giải dân tộc

Chủ tịch Đảng Mặt trận nhân dân Bờ Biển Ngà (FPI) của cựu Tổng thống Laurent Gbagbo thúc giục các chiến binh hạ vũ khí và kêu gọi hòa giải dân tộc mặc dù tiếng súng vẫn vang lên ở ngoại ô Abidjan.
Chủ tịch Đảng Mặt trận nhân dân Bờ Biển Ngà (FPI) của cựu Tổng thống Laurent Gbagbo thúc giục các chiến binh hạ vũ khí và kêu gọi hòa giải dân tộc mặc dù tiếng súng vẫn vang lên ở ngoại ô Abidjan.

Trong một tuyên bố, ông Pascal Affi N’Guessan cho rằng chiến tranh đã kết thúc sau việc Tổng thống mãn nhiệm Gbagbo bị lực lượng trung thành với Tổng thống đắc cử Alassane Ouattara bắt giữ vào ngày 11-4. Theo ông N’Guessan, người dân Bờ Biển Ngà phải có cơ hội khôi phục hòa bình và ngừng việc bắn giết hay trả thù. Hãng AP dẫn lời ông N’Guessan cùng cựu Ngoại trưởng Alcide Djedje dưới thời Tổng thống Gbagbo xác nhận rằng, nhà lãnh đạo này đang được lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc (LHQ) bảo vệ ở thị trấn Korhogo ở phía bắc vốn là thành trì của ông Ouattara. Cũng theo cựu Ngoại trưởng Djedje, ít nhất 2 Bộ trưởng và một số quan chức khác cũng được LHQ bảo vệ tại Abidjan sau một thỏa thuận với Chính phủ Tổng thống Ouattara vào ngày 15-4.

Vợ của ông Gbagbo, bà Simone, vẫn ở lại Abidjan cùng với gần 100 tù nhân khác. Tổng thống Ouattara khẳng định: Sự an toàn của người tiền nhiệm được bảo đảm nhưng muốn đưa ông Gbagbo ra các tòa án quốc tế cũng như trong nước trước hàng loạt cáo buộc.            
THIÊN BÌNH

Đọc thêm