Bộ Công an trả lời kiến nghị nâng chế độ ăn cho người bị giam giữ

(PLVN) - Liên quan đến kiến nghị của cử tri tỉnh Sơn La về việc nâng mức chế độ ăn, ăn thêm cho người bị giam giữ, đặc biệt là đối với người bị án tử hình, Bộ Công an mới có phản hồi chính thức.
Ảnh minh hoạ.

Cử tri tỉnh Sơn La có kiến nghị gửi tới Bộ Công an về việc nâng mức chế độ ăn và khẩu phần ăn thêm cho người bị giam giữ, đặc biệt là người bị án tử hình, vì cho rằng mức quy định hiện hành còn thấp, chưa phù hợp với thực tế đời sống.

Về nội dung này, Bộ Công an cho biết: Tiêu chuẩn ăn của phạm nhân được quy định tại Điều 48 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và khoản 1 Điều 7 Nghị định số 118/2024/NĐ-CP ngày 30/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Cụ thể, phạm nhân được tiêu chuẩn định lượng ăn mỗi tháng là: 17 kg gạo tẻ; 15 kg rau xanh; 1 kg thịt lợn; 1 kg cá; 05 kg đường; 0,75 lít nước mắm; 0,2 lít dầu ăn; 0,1 kg bột ngọt; 0,5 kg muối; gia vị khác tương đương 0,5 kg gạo tẻ; chất đốt tương đương 17 kg củi hoặc than.

Bộ Công an thông tin thêm: Tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định số 118/2024/NĐ-CP cũng quy định phạm nhân được bổ sung mức ăn từ nguồn kết quả lao động, học nghề.

Từ những quy định trên, Bộ Công an cho biết, chế độ ăn hiện nay của phạm nhân đã từng bước được cải thiện, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước. Mức ăn cơ bản đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng, giúp phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo tốt.

Đọc thêm