Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cứu sống bảy thuyền viên bị lốc xoáy đánh chìm trên biển

(PLVN) -Bảy thuyền viên ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang đánh cá trên biển bị lốc xoáy đánh chìm trong đêm, may mắn được lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh cứu sống.

Ngày 18/5, Thượng tá Trần Đức Phúc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn thuộc Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: Vào khoảng 20 giờ 17/5, trên vùng biển thuộc địa bàn xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, lốc xoáy và mưa lớn đã đánh chìm 7 chiếc thuyền câu cùng 7 thuyền viên xuống biển.

Bảy thuyền viên may mắn được lực lượng Biên phòng cứu sống trong đêm.
Bảy thuyền viên may mắn được lực lượng Biên phòng cứu sống trong đêm.

Nhận được tin báo Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã cử 15 chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương và ngư dân địa phương tìm kiếm, cứu hộ được 7 thuyền viên vào bờ an toàn. Đồng thời trục vớt được 4 thuyền vào bờ. Còn 3 thuyền cá của anh Trần Văn Vinh, Trần Văn Liễu, Lê Văn Hoan, đều trú tại xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang bị chìm dưới biển, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm. 

Đến 9h45 phút sáng 18/5, lực lượng chức năng đã phát hiện và trục vớt được thêm 1 thuyền vào bờ. Hiện còn 2 thuyền đang mất tích trên biển đang được lực lượng Biên phòng và và ngư dân địa phương tìm kiếm trực vớt.  

Ức tính thiệt hại ban đầu gần 100 triệu đồng.

Đọc thêm