Bộ đội biên phòng Hải Phòng bắt đối tượng tàng trữ 44 kg pháo nổ

(PLO) - Bộ chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép 44 kg pháo nổ.
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng vi phạm
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng vi phạm

Trước đó, khoảng 15h ngày 23/5/2017, trong khi tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn biên phòng Cát Bà kiểm tra hành chính đối với tàu cá QN 90699TS, do Ngô Quang Mười (42 tuổi, trú tại khu 4, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) là thuyền trưởng. Trên tàu còn có 5 thuyền viên đang  neo đậu tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà, Cát Hải. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện thiếu thủ tục giấy tờ, các thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Tổ tuần tra phát hiện trên tàu có 24 quả pháo hình tròn với trọng lượng khoảng 1 kg/ quả; 1 hộp pháo hình trụ có trọng lượng khoảng 3 kg. Cạnh đó, một chiếc tàu xi măng khác không có biển kiểm soát của Ngô Quang Mười dùng làm nơi chứa thức ăn cho cá cũng có 1 hộp pháo hình trụ, 22 bánh pháo hình tròn. Tổng số pháo bị phát hiện, tạm giữ có trọng lượng khoảng 44 kg.

Sau khi lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tang vật trên, Đồn biên phòng Cát Bà yêu cầu chủ phương tiện và những người có liên quan về đơn vị để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo quy định của pháp luật, pháo nổ là mặt hàng cấm lưu hành nên những người mua bán, tàng trữ pháo nổ có thể bị xử lý hình sự.

Đọc thêm