Bộ đội Trường Sơn ‘đột kích’ thi đua khắp các công trình trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ miền Bắc, miền Trung đến Tây Nguyên; từ công trường đường bộ cao tốc tới sân bay, thủy điện, hồ thủy lợi,… đâu cũng thấy xe máy, áo lính Trường Sơn.
Xe máy của Binh đoàn 12/Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn trên công trình cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang.
Xe máy của Binh đoàn 12/Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn trên công trình cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang.

Chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2023), các đơn vị thuộc Binh đoàn 12/Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đứng chân tại nhiều địa bàn trên cả nước đã phát động các phong “đột kích” thi đua lao động, sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ của một doanh nghiệp quân đội.

Với cao điểm “45 ngày đêm lao động quyết thắng”, Chi nhánh miền Trung của Binh đoàn 12 đã cam kết nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các công trình: cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Bùng - Vạn Ninh qua Quảng Bình) và dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng…

Công ty Xây dựng 470, đơn vị thuộc Binh đoàn 12 đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên mới đây cũng tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm “65 ngày đêm lao động quyết thắng” tại Gói thầu 15, Dự án Xây dựng công trình Hồ chứa nước đập Krông Pách Thượng, Đắk Lắk.

Đơn vị thuộc Binh đoàn 12/Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn giao kết thi đua trên công trường nâng cấp Sân bay Chu Lai.

Đơn vị thuộc Binh đoàn 12/Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn giao kết thi đua trên công trường nâng cấp Sân bay Chu Lai.

Theo Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8, Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt năm 2009, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 4.000 tỷ đồng. Đây là công trình quan trọng có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 14.900 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho gần 73.000 người, phục vụ chăn nuôi, cắt giảm lũ vùng hạ du...

Trước đó, Chi nhánh Trường Sơn 97 cũng đã phối hợp với các đơn vị của Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đột kích “100 ngày đêm lao động quyết thắng” tại Dự án Nâng cấp, cải tạo sân bay Chu Lai, với chủ đề “Tất cả vì tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả”.

Đại tá, TS.Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh/Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - cho hay, ngoài các công trình vừa đề cập, đến thời điểm này, người lính thợ Trường Sơn cũng đang có mặt tại nhiều công trình trọng điểm, quan trọng của quốc gia như: Sân bay Long Thành; Cao tốc Bắc - Nam phía Đông (các đoạn: Mai Sơn - QL45, Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lộ - La Sơn, Cần Thơ - Hậu Giang), Thủy điện Hòa Bình mở rộng…

Đơn vị thuộc Binh đoàn 12/Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn giao kết thi đua trên công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh.

Đơn vị thuộc Binh đoàn 12/Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn giao kết thi đua trên công trường cao tốc Bắc - Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh.

“Chất lính” đã nói là làm! Kỷ luật nghiêm minh cộng với dân vận khéo ở những địa bàn đơn vị đứng chân đã giúp Bộ đội Trường Sơn giải quyết nhanh, gọn những việc khó liên quan tiến độ thi công nhiều dự án.

Những yếu tố này đã tạo thành nét riêng của thương hiệu “Trường Sơn”, một sự thuyết phục rất tự nhiên đối với các chủ đầu tư dự án. Thực tế, các phong trào đột kích thi đua của Bộ đội Trường Sơn trên các công trường, dự án là nhằm nhắc nhớ tinh thần của người lính trong lao động sản xuất ở thời bình”, Đại tá Ngọc nói.

Được biết, năm 2022, giá trị sản xuất Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đạt 4.592 tỷ bằng 100% kế hoạch năm (tăng 14% so với năm 2021), đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch mà Bộ Quốc phòng giao. Đặc biệt, Công ty mẹ được công nhận là Doanh nghiệp Quốc phòng an ninh; được thành lập 3 Lữ đoàn dự bị động viên; đơn vị đã được phê duyệt Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Đọc thêm