Bộ LĐ-TB&XH cần đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 64 doanh nghiệp xuất sắc, có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt đời sống của người lao động đã được vinh danh trong chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2023. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp và giao Báo Lao động trực tiếp tổ chức.
Người lao động là một bộ phận của doanh nghiệp, là nhân tố quan trọng để tạo ra sản phẩm cho xã hội. Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Người lao động là một bộ phận của doanh nghiệp, là nhân tố quan trọng để tạo ra sản phẩm cho xã hội. Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo thống kê, Việt Nam có gần 910.000 doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 31.000 hợp tác xã và 5,5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp hơn 60% GDP cho đất nước. Với mục đích động viên, khích lệ các doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm môi trường làm việc hiệu quả, phát huy cao nhất năng lực, sở trường và nhiệt huyết của người lao động, chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” được cập nhật xếp hạng hằng năm và trao giải thưởng 3 năm/lần.

Qua 9 năm tổ chức, chương trình đã xếp hạng và tặng bằng khen cho hàng trăm doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu. Cụ thể, từ năm 2014 đến 2023, có 551 doanh nghiệp được xếp hạng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Đây là những doanh nghiệp luôn coi người lao động là vốn quý nhất; bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp, quyền lợi người lao động, tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. Trong đó, 20 doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Khởi động từ tháng 4/2023, Ban Tổ chức chương trình đã tiếp nhận hàng trăm bộ hồ sơ của các doanh nghiệp tham gia do các liên đoàn lao động địa phương, công đoàn ngành tuyển chọn gửi về. Trải qua các vòng thi, chấm điểm chặt chẽ theo bộ tiêu chí khắt khe do các chuyên gia hàng đầu về lao động xây dựng, 64 doanh nghiệp tiêu biểu đã được ban tổ chức lựa chọn vinh danh tại buổi lễ.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong giai đoạn hậu COVID-19, không chỉ những doanh nghiệp được vinh danh mà rất nhiều doanh nghiệp đã tìm mọi cách duy trì việc làm, thu nhập của người lao động, đồng thời tìm kiếm thị trường mới, đào tạo lại cho công nhân đáp ứng yêu cầu công việc, có doanh nghiệp tạm gác lại mục tiêu lợi nhuận để hỗ trợ tiền thuê trọ, tiền chăm con nhỏ cho người lao động. “Đây là sự cố gắng rất đáng trân trọng trong bối cảnh doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn” - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh tại Lễ vinh danh.

Tham dự Lễ vinh danh, biểu dương 64 doanh nghiệp được vinh danh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh các doanh nghiệp chính là lực lượng chủ lực, tiên phong tạo ra nhiều công ăn việc làm, sinh kế cho người lao động, góp phần giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhấn mạnh, Chính phủ luôn quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Bộ LĐ-TB&XH và các hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tái cơ cấu lao động; đề nghị các doanh nghiệp tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm cũng như chuỗi cung ứng trong thời gian tới. Cộng đồng doanh nghiệp cũng cần chú ý bảo đảm quyền lợi cho người lao động, tích cực đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Đọc thêm