Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Mỹ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường hôm qua tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Mỹ do Nghị sĩ Sheila Jackson Lee dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường hôm qua tiếp Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Mỹ do Nghị sĩ Sheila Jackson Lee dẫn đầu sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng Đoàn đến thăm, làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá cao việc Chính phủ và nhân dân Mỹ đã có những hỗ trợ thiết thực trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp cho Chính phủ Việt Nam hơn 10 năm qua nhằm hỗ trợ Việt Nam gia nhập WTO, hỗ trợ nâng cao năng lực hoàn thiện và thực thi pháp luật phục vụ hội nhập kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh sự hợp tác tốt đẹp suốt thời gian qua giữa hai bên trong lĩnh vực nuôi con nuôi, cảm ơn các gia đình Mỹ đã mang lại và tạo lập được cuộc sống tốt đẹp hơn cho các cháu Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. “Rất mong rằng các cháu sẽ là cầu nối gắn kết nhân dân hai nước” – Bộ trưởng bày tỏ.

Tuy nhiên, do Hoa Kỳ có quá nhiều tổ chức con nuôi hoạt động ở Việt Nam nên đã xảy ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Bộ trưởng cho biết, xúc tiến mối quan tâm giữa hai bên nhằm nối lại hợp tác Việt Nam – Mỹ về nuôi con nuôi, lãnh đạo Bộ Tư pháp và bà Susan Jacbos, Cố vấn đặc biệt Bộ Ngoại giao Mỹ, gần đây đã có một số buổi làm việc thảo luận khả năng thiết lập lại quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này trên cơ sở Luật Nuôi con nuôi năm 2010 và Công ước Lahay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế.

“Nếu được cấp phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định mới của Luật Nuôi con nuôi, hai bên cần chung tay hơn nữa trong việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ các tổ chức con nuôi của Mỹ”, Bộ trưởng mong muốn.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng, hai bên cần trao đổi cụ thể hơn nữa về vấn đề nối lại quan hệ hợp tác nuôi con nuôi giữa hai nước để một mặt tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, mặt khác, tạo thêm cơ hội cho những trẻ em có nhu cầu đặc biệt của Việt Nam tìm được mái ấm gia đình của các cha mẹ nuôi người Mỹ. Về các thức thực hiện, theo Bộ trưởng: “Ban đầu, phía Mỹ có thể xác định một số tỉnh, thành phố để hợp tác, sau đó tập huấn cho cán bộ địa phương thực hiện”.

Một lần nữa, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cảm ơn và chúc cho Đoàn Nghị sĩ Quốc hội Mỹ có chuyến công tác thành công tại Việt Nam.

Hoàng Thư

Đọc thêm