Bộ trưởng Lê Thành Long kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Ấn Độ

(PLVN) - Tiếp theo hội đàm với Bộ trưởng Pháp luật và Tư pháp Ấn Độ, thăm và làm việc với Trung tâm trọng tài quốc tế New Delhi, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã có buổi tiếp kiến Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng Nghị viện Ấn Độ, làm việc với Chánh án Tòa án tối cao Ấn Độ. Cùng dự các hoạt động này có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải và Phó Đại sứ Đỗ Thanh Hải.
Bộ trưởng Lê Thành Long và Ngài Shri Jagdeep Dhankhar, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng Nghị viện Ấn Độ.
Bộ trưởng Lê Thành Long và Ngài Shri Jagdeep Dhankhar, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng Nghị viện Ấn Độ.

Tiếp kiến Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng Nghị viện Ấn Độ

Vào ngày 3/7/2023, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tiếp kiến Ngài Shri Jagdeep Dhankhar, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng Nghị viện Ấn Độ.

Chào mừng Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác, Phó Tổng thống Shri Jagdeep Dhankhar khẳng định quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã trải qua lịch sử 50 năm, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ tinh thần - Thủ tướng Ấn Độ Mahadma Gandhi dày công vun đắp. Cả hai nước có nhiều nét tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như tái thiết đất nước. Ngày nay, với cơ sở chính trị rất cao là Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam được coi là đối tác quan trọng của Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực. Về các vấn đề quốc tế, Ấn Độ luôn ủng hộ quan điểm giải quyết bất đồng trên biển Đông phải dựa vào luật pháp quốc tế, trong đó đặc biệt là Công ước Liên Hợp quốc về luật biển (UNCLOS) 1982. Phó Tổng thống mong muốn Việt Nam ủng hộ Liên minh năng lượng mặt trời quốc tế (do Ấn Độ và Pháp đồng khởi xướng năm 2015 và đặt trụ sở tại Ấn Độ) và các nỗ lực quốc tế trong phòng chống thiên tai, thảm họa, biến đổi khí hậu mà Ấn Độ là một trong những quốc gia luôn đi đầu. Phó Tổng thống cũng khẳng định hợp tác pháp luật và tư pháp đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển nội hàm Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, đồng thời ủng hộ nỗ lực của hai Bộ Tư pháp đàm phán, tiến tới ký kết MOU giữa hai Bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng này.

Bộ trưởng Lê Thành Long cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp tiếp kiến Ngài Shri Jagdeep Dhankhar, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng Nghị viện Ấn Độ.

Bộ trưởng Lê Thành Long cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp tiếp kiến Ngài Shri Jagdeep Dhankhar, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng Nghị viện Ấn Độ.

Cảm ơn Ngài Shri Jagdeep Dhankhar, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng Nghị viện Ấn Độ đã dành thời gian tiếp Đoàn, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng nhắc lại lịch sử 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước với nhiều dấu ấn quan trọng, gắn với công lao vun đắp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ tinh thần - Thủ tướng Ấn Độ Mahadma Gandhi. Khẳng định Ấn Độ là một trong 4 quốc gia mà Việt Nam thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam luôn đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của Ấn Độ trên trường quốc tế. Nhắc lại thành công chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ vào tháng 12/2021 và cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính với Ngài Phó Tổng thống bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 tại Phnom Penh, Campuchia vào tháng 12/2022 vừa qua, Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Ấn Độ trên tất cả các lĩnh vực. Bày tỏ quyết tâm cùng với Bộ Pháp luật và Tư pháp Ấn Độ nỗ lực sớm thống nhất nội dung MOU hợp tác giữa hai Bộ, Bộ trưởng Lê Thành Long mong muốn Chính phủ, Nghị viện Ấn Độ nói chung và cá nhân Ngài Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng Nghị viện Ấn Độ nói riêng tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện cho quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Bộ, Ngành Tư pháp hai nước ngày càng phát triển.

Làm việc với Chánh án tối cao Ấn Độ

Cũng trong ngày 03/7/2023, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã đến thăm Tòa án tối cao Ấn Độ và làm việc với Chánh án tối cao D.Y Chandrachud.

Tiếp đón Đoàn công tác, Chánh án tối cao Ấn Độ giới thiệu về mô hình tổ chức Tòa án ở Ấn Độ. Theo đó, hệ thống Tòa án Ấn Độ thuộc nhánh quyền tư pháp ở Ấn Độ, bao gồm Tòa án tối cao, Tòa án cấp cao ở các bang và Tòa án cấp quận. Tòa án tối cao được thành lập theo Hiến pháp năm 1950, bao gồm Chánh án và 25 thẩm phán, có chức năng giải quyết phúc thẩm, giám đốc thẩm ở cấp độ cao nhất các vụ tranh chấp; đồng thời cũng giải quyết sơ thẩm đối với một số tranh chấp (chẳng hạn như tranh chấp giữa các bang với nhau về vấn đề sử dụng tài nguyên; tranh chấp giữa một bang với Chính phủ Trung ương...). Hiện nay hệ thống Tòa án Ấn Độ đã thực hiện xong việc số hóa các dữ liệu hồ sơ vụ việc, đang tiếp tục thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động xét xử (tra cứu hồ sơ trên môi trường số, tăng các vụ xét xử trực tuyến nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các đối tượng yếu thế đặc biệt là phụ nữ...).

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Chánh án tối cao Ấn Độ.

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với Chánh án tối cao Ấn Độ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng chia sẻ về mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án Việt Nam theo Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, vai trò của hệ thống Tòa án trong cải cách tư pháp cũng như công tác chuyển đổi số trong ngành Tòa án và ngành Tư pháp. Bộ trưởng mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề mà hai Bên cùng quan tâm như chuyển đổi số, giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài, đào tạo bồi dưỡng cán bộ tư pháp, ...

Bộ trưởng Lê Thành Long chụp hình lưu niệm với Chánh án tối cao Ấn Độ.

Bộ trưởng Lê Thành Long chụp hình lưu niệm với Chánh án tối cao Ấn Độ.

Cũng trong thời gian công tác ở Ấn Độ, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã đến dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên Kautilya Park, Chanakyapuri để tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Bộ trưởng Lê Thành Long và đoàn Công tác chụp hình lưu niệm.

Bộ trưởng Lê Thành Long và đoàn Công tác chụp hình lưu niệm.

Bộ trưởng Lê Thành Long và Đoàn công tác dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô New Dehli.
Bộ trưởng Lê Thành Long và Đoàn công tác dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô New Dehli​.

Có thể nói chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long tại Ấn Độ đã thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên hai Bộ Tư pháp tiến hành trao đổi Đoàn ở cấp Lãnh đạo Bộ. Phía Bạn đã tổ chức đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo, thu xếp lễ tân ở mức độ cao (Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Thượng Nghị viện tiếp Đoàn). Cuộc trao đổi giữa Bộ trưởng Tư pháp hai nước diễn ra cởi mở, thực chất, đặc biệt là hai Bộ trưởng đã gợi ý một số định hướng lớn về dự thảo bản MOU. Hy vọng rằng từ kết quả chuyến thăm này, quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ, Ngành Tư pháp hai nước sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển tốt đẹp, xứng tầm với Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Đọc thêm