Bộ Tư lệnh Quân khu 3 bàn giao nhà tình nghĩa cho nạn nhân nhiễm chất độc hoá học

(PLVN) - Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2020), Bộ Tư lệnh Quân khu 3 vừa tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa tặng gia đình ông Cao Văn Hường là nạn nhân nhiễm chất độc hoá học ở Tổ dân phố Đức Hậu 2, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn.
Bộ Tư lệnh Quân khu 3 bàn giao nhà tình nghĩa, tặng quà cho ông Cao Văn Hường.
Bộ Tư lệnh Quân khu 3 bàn giao nhà tình nghĩa, tặng quà cho ông Cao Văn Hường.

Ông Cao Văn Hường là nạn nhân nhiễm chất độc hoá học khi tham gia kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Qua khảo sát, thấu hiếu được hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của ông Hường, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 quyết định hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng ông Hường; giao Ban Chỉ huy Quân sự quận Đồ Sơn tổ chức khởi công, xây dựng.

Ngôi nhà có diện tích 70m2, tổng kinh phí xây dựng 300 triệu đồng; trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại là sự giành dụm tiết kiệm của gia đình và sự hỗ trợ của anh, em họ hàng dòng họ và gần 50 ngày công của lực lượng vũ trang quận Đồ Sơn. 

Sau hơn ba tháng triển khai xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình ông Hường ổn định cuộc sống. Qua đó thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc và sự gắn bó máu thịt quân, dân.

Đọc thêm