Bộ tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà các gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), ngày 22/7 Đoàn cán bộ Bộ tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Hà Thọ Bình- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thăm, tặng quà Mẹ Việt nam anh hùng Dương Thị Mót ở Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy.
Thăm, tặng quà Mẹ Việt nam anh hùng Dương Thị Mót ở Phường Thủy Châu, Thị xã Hương Thủy.

Đến thăm bà Mai Thị Gái  thương binh tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc và mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Mót ở Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, tham mưu trưởng Quân khu đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh mất mát to lớn của các thương binh gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng đã không  tiếc máu xương của mình để gianh độc lập cho Tổ quốc.

Tại buổi thăm hỏi, Phó tư lệnh Quân khu đã tặng cho các gia đình mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, gia đình hạnh phúc, no ấm.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 Thăm, tặng quà bà Mai Thị Gái thương binh ¼ tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.
Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 Thăm, tặng quà bà Mai Thị Gái thương binh ¼ tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc.

Đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu cũng xin hứa sẽ tiếp tục giáo dục cho thế hệ hôm nay tiếp bước truyền thống cha anh không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; Quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, góp sức xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng và nhân dân.

Đọc thêm