Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng nước uống tinh khiết cho người dân Bến Tre

(PLVN) - Nhằm hỗ trợ người dân ở những địa phương có đất đai bị nhiễm mặn, hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp với UBMT Tổ Quốc tỉnh Bến Tre tổ chức tặng nước uống tinh khiết cho nhân dân xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng nước uống tinh khiết cho người dân Bến Tre

Các tỉnh miền Tây đang thiếu nước và đối diện với tình trạng xâm mặn gay gắt. Trong đó, tỉnh Bến Tre hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn do hạn mặn. Người dân nhiều nơi hơn hai tháng nay phải sử dụng nước máy nhiễm mặn, có thời điểm độ mặn lên đến 10%. 

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy - Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển về việc hỗ trợ nhân dân nơi bị nhiễm mặn, hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, đồng thời tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên tinh thần tương thân, tương ái, nêu cao phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ - Người chiến sỹ Cảnh sát biển”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp với UBMT Tổ Quốc tỉnh Bến Tre tổ chức tặng nước uống tinh khiết cho nhân dân xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Đại tá Lê Trọng Phổ - Trưởng đoàn công tác tặng nước uống tinh khiết cho người dân xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
Đại tá Lê Trọng Phổ - Trưởng đoàn công tác tặng nước uống tinh khiết cho người dân xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. 

Tại đây đoàn công tác do Đại tá Lê Trọng Phổ - Phó Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tặng hơn 200 bình loại 20 lít nước uống tinh khiết cho hơn 100 hộ dân trên địa bàn xã Tân Phong. Theo ghi nhận, đây là xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của nạn ngập mặn.

Cùng với hoạt động trao tặng, đoàn công tác cũng tổ chức những hoạt động bên lề đầy ý nghĩa như phát tặng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, tuyên truyền cho bà con nhân dân nâng cao ý thức về phòng chống dịch Covid-19, đồng thời phổ biến kiến thức, pháp luật về Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Đây cũng là nội dung nằm trong Mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được lực lượng cảnh sát biển triển khai sâu rộng trong thời gian qua.

Cán Bộ chiến sỹ Hải đoàn 32 phát khẩu trang, gel rửa tay kháng khuẩn cho ngư dân Bến Tre.

Cán Bộ chiến sỹ Hải đoàn 32 phát khẩu trang, gel rửa tay kháng khuẩn cho ngư dân Bến Tre.

Theo kế hoạch, trong những ngày tới, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ tiếp tục phối hợp với UBMT Tổ quốc tỉnh Bến Tre điều động nhiều phương tiện thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước uống, nước ngọt giúp đỡ nhân dân các huyện, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre, hỗ trợ các nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân, đối phó với hạn mặn.

Đọc thêm