Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 lập 'chiến công' mới

(PLVN) - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tạm giữ 2 tàu cá Kiên Giang vì hành vi mua bán, vận chuyển dầu D.O trái phép trên vùng biển Tây Nam. Đây là những chiến công liên tiếp của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, chỉ trong vòng một tuần đã đấu tranh, xử lý 02 vụ với 04 tàu vi phạm.
Kiểm tra hàng hóa trên tàu vi phạm
Kiểm tra hàng hóa trên tàu vi phạm

Vào lúc 15h ngày 9/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, Tổ Công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra cặp tàu cá Kiên Giang có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, tàu KG 90436 TS có 02 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1967, trú tại xã Sóc Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang làm thuyền trưởng.

Theo lời khai của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển 20.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ; tàu KG 94522 TS có 02 thuyền viên, do ông Nguyễn Thanh Giang, sinh năm 1986, trú tại xã Hòn Tre, Kiên Hải, Kiên Giang làm thuyền trưởng. Ông Giang khai nhận trên tàu đang có 5000 lít dầu D.O mua trôi nổi trên biển, không có hóa đơn, chứng từ; chủ của hai tàu cá trên là ông Đỗ Thành Long, trú tại Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

Tổ Công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải cặp tàu cá trên về khu vực cảng Hải đội 401 ở Phú Quốc, Kiên Giang để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là chiến công thứ 5 tính từ đầu năm 2020 đến nay của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, vi phạm trên biển, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Hai tàu vi phạm được dẫn giải về khu vực cảng Hải đội 401
 Hai tàu vi phạm được dẫn giải về khu vực cảng Hải đội 401
Tổ công tác kiểm tra hồ sơ, giấy tờ trên tàu vi phạm
 Tổ công tác kiểm tra hồ sơ, giấy tờ trên tàu vi phạm

Đọc thêm