Bộ Tư pháp công bố và trao Quyết định bổ nhiệm 8 lãnh đạo cấp Vụ

(PLO) - Hôm qua (30/5), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã trao quyết định bổ nhiệm cho 8 lãnh đạo  cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ. 
Chúc mừng các Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng vừa được bổ nhiệm
Chúc mừng các Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng vừa được bổ nhiệm
Theo các quyết định này, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học pháp lý được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý.  Bà Nguyễn Thị Tố Nga, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Ông Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Phòng pháp luật hình sự, Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự – Hành chính. Bà Dương Thiên Hương, Trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổng hợp – Lễ tân đối ngoại Vụ Hợp tác quốc tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.  Ông Nguyễn Hồng Hải, Trưởng phòng Phòng Pháp luật dân sự, Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng vụ Pháp luật Dân dự – Kinh tế. 
Ông Chu Mạnh Hùng, Phó Trưởng khoa Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Phòng Quản lý luật sư, tư vấn pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ  tư pháp. Ông Đặng Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng Hành chính – Tổng hợp, Vụ Pháp luật quốc tế được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục con nuôi. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. 
Từ ngày 20/7, sẽ có thêm hai cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Tư pháp, đó là Cục Bổ trợ tư pháp và Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực. Hai cơ quan này được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Đây là một trong những quy định mới về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp tại Nghị định 54/2014/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Tư pháp của 2 Cục này đang thi hành công vụ có quyền xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra viên tư pháp.

Đọc thêm