Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Báo Pháp luật Việt Nam

(PLVN) -Bộ Tư pháp vừa ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Báo Pháp luật Việt Nam.

Theo đó, kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện. Năm 2020, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, phát huy bản sắc, thực hiện có chiều sâu trong công tác quản lý, tổ chức xuất bản các ấn phẩm; tiếp tục đổi mới về nội dung và hình thức của các ấn phẩm, nâng cao chất lượng từng tin, bài và và từng số báo để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Báo.

Tập trung tuyên truyền thành tựu của đất nước và các sự kiện lớn như kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và định hướng công tác nhiệm kỳ của Bộ, ngành Tư pháp. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp, trong đó chú trọng các thành tựu của Ngành; các điển hình hay, sáng kiến mới; các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới. 

Hoạt động xã hội và công tác xây dựng hình ảnh, thương hiệu Báo Pháp luật Việt Nam là hoạt động thường xuyên, liên tục nhằm xây dựng Báo trở thành cơ quan truyền thông hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Năm 2020, Báo sẽ tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai); tổ chức các chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực như trao tặng nhà cho các gia đình chính sách, cán bộ tư pháp địa bàn vùng sâu, vùng xa; tri ân các đối tác, cộng tác viên, bạn đọc tại Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án “Chung tay xóa nghèo pháp luật, tuyên truyền pháp luật về biên giới, biển đảo qua ấn phẩm báo chí bằng nguồn kinh phí xã hội hóa”, đưa ấn phẩm của Báo Pháp luật Việt Nam đến với bạn đọc là cán bộ và nhân dân các xã biên giới, khu vực kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Đọc thêm