Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

(PLVN) -Ngày 9/7, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao các Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội; Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp; Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế; Phó Giám đốc Học viện Tư pháp.
Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ

Theo đó, đồng chí Chu Mạnh Hùng, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội; đồng chí Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp; đồng chí Lê Tuấn Phong, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Bộ tư pháp được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp; đồng chí Lại Thị Vân Anh, Trưởng phòng Phòng Pháp luật Đầu tư và giải quyết tranh chấp quốc tế Vụ Pháp luật quốc tế được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế; đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Trưởng khoa Khoa Đào tạo Luật sư Học viện Tư pháp giữ chức Phó Giám đốc Học viện Tư pháp.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho 05 đồng chí.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho 05 đồng chí.

Chúc mừng các đồng chí được trao Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định đây đều là những vị trí quan trọng và mong các đồng chí trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực quản lý, lãnh đạo của mình. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, đây đều là các đồng chí đã gắn bó, sâu sát với Bộ, ngành Tư pháp. Do đó, với trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, kinh nghiệm công tác cùng sự tâm huyết với Bộ, ngành trong bối cảnh nhiệm vụ của Bộ, ngành ngày càng nhiều, tính chất ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự khắt khe về chất lượng công việc.

Bộ trưởng cũng mong rằng, trên cương vị mới các đồng chí sẽ tiếp tục trau dồi kinh nghiệm, cố gắng hơn nữa cùng với tập thể đơn vị đoàn kết, nhất trí, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đồng chí được trao Quyết định, đồng chí Chu Mạnh Hùng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Lãnh đạo Bộ, đồng thời cam kết sẽ phấn đấu hơn nữa để hoàn thiện bản thân, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp chung cho sự phát triển của Bộ, ngành.

Đồng chí Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chu Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Lễ trao Quyết định:

Trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Trưởng khoa Khoa Đào tạo Luật sư Học viện Tư pháp giữ chức Phó Giám đốc Học viện Tư pháp.

Trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Trưởng khoa Khoa Đào tạo Luật sư Học viện Tư pháp giữ chức Phó Giám đốc Học viện Tư pháp.

Đồng chí Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp.

Đồng chí Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội được điều động và bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Tuấn Phong, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Bộ tư pháp giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Lê Thành Long trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Tuấn Phong, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp – Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Bộ tư pháp giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp.

Đồng chí Chu Mạnh Hùng, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội.

Đồng chí Chu Mạnh Hùng, Quyền Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội được công nhận giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội.

Đồng chí Lại Thị Vân Anh, Trưởng phòng Phòng Pháp luật Đầu tư và giải quyết tranh chấp quốc tế Vụ Pháp luật quốc tế được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế.

Đồng chí Lại Thị Vân Anh, Trưởng phòng Phòng Pháp luật Đầu tư và giải quyết tranh chấp quốc tế Vụ Pháp luật quốc tế được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế.

Đọc thêm