Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga với bề dày lịch sử 75 năm. Đồng thời bày tỏ vui mừng vì quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Nga gần đây ngày càng được củng cố, phát triển.
Bộ trưởng cũng đánh giá cao vai trò cầu nối và sự đồng hành của cá nhân Ngài Đại sứ và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trong các hoạt động của hai Bộ Tư pháp trong thời gian qua, nhất là gần đây đã hỗ trợ, thúc đẩy để hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Liên bang Nga trao đổi, thống nhất Chương trình hợp tác giai đoạn 2026 – 2027 để có thể ký trong chuyến thăm Liên bang Nga sắp tới.
![]() |
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. |
Qua đó, Bộ trưởng đề nghị Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam thúc đẩy trao đổi với Bộ Tư pháp Nga để khẳng định việc ký Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp; thu xếp cuộc gặp song phương giữa hai Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Nhân dịp này, Bộ Tư pháp trân trọng trao tặng Ngài Đại sứ Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tư pháp” nhằm đánh giá cao đối với những đóng góp của Ngài Đại sứ trong thời gian qua.
![]() |
Ông Gennady Bezdetko Stepanovich, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam. |
Trong bài phát biểu của mình, Ngài Gennady Bezdetko Stepanovich bày tỏ vinh dự và xúc động khi nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư pháp. Qua đó sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ và đồng hành cùng Bộ Tư pháp để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai nước.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ. |
Kỷ niệm chương này là sự ghi nhận những đóng góp tích cực và hiệu quả của Ngài Đại sứ Gennady Bezdetko Stepanovich cho quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Liên bang Nga và Việt Nam, vì sự phát triển ngành Tư pháp Việt Nam; đồng thời đây cũng là sự ghi nhận sự đóng góp của Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam trong suốt những năm qua cho hoạt động chuyên môn của Bộ, Ngành Tư pháp Việt Nam.
Theo quy định pháp luật Việt Nam về thi đua khen thưởng, Kỷ niệm chương này là hình thức khen thưởng cao nhất thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp dành cho cá nhân nước ngoài có đóng góp tích cực vào sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp Việt Nam.
Từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Ngài Đại sứ Gennady Bezdetko Stepanovich đã tích cực hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động hợp tác về pháp luật và tư pháp, góp phần hỗ trợ tích cực cho Bộ Tư pháp và các cơ quan pháp luật, tư pháp Việt Nam trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao năng lực nguồn nhân lực pháp luật của Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển chung của quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cải cách tư pháp ở Việt Nam.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |