Bóng rổ nữ Việt Nam hụt HCV ở giây cuối cùng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong ngày thi đấu thứ 2 (14/5), các nữ tuyển thủ của đội Bóng rổ 3x3 Việt Nam có màn thể hiện khá ấn tượng vượt qua đối thủ ở trận bán kết để bước sâu vào đấu chung kết gặp người Thái.
Trận đấu chung kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính, hấp dẫn (Ảnh: Văn Duy)
Trận đấu chung kết giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính, hấp dẫn (Ảnh: Văn Duy)

Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả tại Nhà thi đấu TDTT Thanh Trì đã tạo nên bầu không khí vô cùng hấp dẫn, sôi động, hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á đã có màn rượt đuổi tỷ số sát sao đầy kịch tính.

Tuy nhiên, khi trận chung kết chỉ còn tính bằng giây, các tuyển thủ đến từ xứ sở chùa vàng đã thể hiện được bản lĩnh, đẳng cấp khi tung cú ném quyết định ấn định tỷ số chung cuộc 21 – 19, vươn lên vị trí ngôi vương. Trận đấu khép lại với sự tiếc nuối của khán giả của nước chủ nhà.

Mặc dù thất bại ở trận chung kết, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn có thể tự hào về thành quả của mình. Bởi tấm Huy chương Bạc đã giúp họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở SEA Games 31.

Tham dự nội dung thi đấu nữ 3x3 có 7 đội bóng đến từ 7 quốc gia gồm: Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Đội hình 3x3 của đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam gồm Trương Thảo My, Trương Thảo Vy, Trần Thị Anh Đào, Huỳnh Thị Ngoan.

Để đến được với trận chung kết, đội tuyển Bóng rổ nữ Việt Nam đã giành chiến thắng đương kim vô địch SEA Games 30 Philippines với tỷ số 21-18; thắng Malaysia với tỷ số 21-13; thắng Campuchia với tỷ số 21-7 và thua Indonesia với tỷ số 18-19.

Đọc thêm