Brabus B63 S 2007 - Đẳng cấp thực sự

(AutoNet) - Chiếc sport sedan CLS-Class có lẽ là sản phẩm của Mercedes được Brabus ưu ái nhất với nhiều phiên bản nâng cấp từ ngoại thất đến động cơ và công nghệ...

Chiếc sport sedan CLS-Class có lẽ là sản phẩm của Mercedes được Brabus ưu ái nhất với nhiều phiên bản nâng cấp trong đó đáng chú ý nhất là chiếc CLS Rocket ghi kỷ lục thế giới về tốc độ và mới đây nhất là chiếc CLS B63 S. Đây chính xác là một siêu xe thực thụ khẳng định tên tuổi và đẳng cấp của Brabus với tư cách là nhà độ xe số một của Mercedes-Benz.

Brabus_B63_S_01.jpg

Những chiếc Mercedes-Benz do AMG nâng cấp chắc hẳn là chưa đủ đối với nhiều người và họ đã nhờ cậy đến Brabus. Do đó, nhà độ xe số một của Mercedes đã đáp ứng yêu cầu bằng một gói nâng cấp động cơ Brabus B63 S có công suất là 550 mã lực và tốc độ cực đại 330km/h. Động cơ này không chỉ đáp ứng cho chiếc CLS mà còn dành cho tất cả các phiên bản Mercedes 63 AMG khác.

Brabus_B63_S_05.jpg

Thậm chí sức mạnh của Brabus B63 S còn cao hơn tất cả những chiếc Mercedes 63 AMG, Brabus đã “phù phép” động cơ V8 6.2L có tốc độ vòng quay rất cao của AMG để đẩy công suất đầu ra của nó lên đến con số 550 mã lực và momen xoắn cực đại 650Nm. Với thời gian tăng tốc từ 0-100km/h chỉ còn 4,3 giây và tốc độ tối đa 330km/h, chiếc CLS 63 AMG sau khi nâng cấp không còn nghi ngờ gì nữa đã trở thành một siêu xe thực thụ.

Brabus_B63_S_02.jpg

Gói nâng cấp công suất của Brabus gồm một bộ điều khiển điện tử ECU được lập trình mới hoàn toàn với chu trình phun nhiên liệu và đánh lửa đặc biệt. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hệ thống cửa nạp có gắn thêm một bộ lọc khí thể thao cải thiện hiệu quả làm việc cho buồng đốt. Hệ thống ống xả lắp khối chất xúc tác kim loại với đường hồi quy áp suất để chắc chắn rằng động cơ V8 AMG hoàn toàn có thể đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro4. Để truyền phần công suất khổng lồ này đến mặt đường và hạn chế trượt bánh, Brabus giới thiệu một bộ vi sai chống trượt chính hãng dành cho tất cả các model Mercedes 63 với hệ thống dẫn động bánh sau.

Brabus_B63_S_03.jpg

Để phát huy hết được công suất cao như vậy cần phải có những bộ lốp thể thao, hệ thống treo và những má phanh chuyên dụng. Tuỳ theo từng model Mercedes 63 AMG được yêu cầu mà Brabus đưa ra sự kết hợp lốp và lazăng với kích thước khác nhau nhưng tất cả chúng đều là các sản phẩm cao cấp của Brabus. Xa hơn nữa để cải thiện các đặc tính vận hành và thể hiện xuất sắc, Brabus đã phát triển khối điều khiển dành cho hệ thống treo ABC nhằm điều chỉnh độ cao thân xe thấp hơn 20mm nữa. Các thanh chống lật cũng có mặt giúp giảm nguy cơ lật xe và hiệu quả hơn mỗi khi xe vào cua.  

Hệ thống phanh thể thao hiệu suất cao của Brabus mang đến lực phanh hiệu quả, dừng chiếc siêu xe này ở mọi tốc độ một cách an toàn và độ bền tuyệt vời mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở trên những chiếc xe thể thao chuyên nghiệp mà thôi. Nó sẵn sàng cho tất cả các phiên bản Mercedes 63 AMG và nếu khách hàng có nhu cầu thì một bộ phanh đặc biệt với đĩa phanh ceramic sẽ được đáp ứng ngay lập tức. Theo đó trục trước của CLS B63 S lắp đĩa phanh 380 x 36mm và má phanh hợp kim nhôm 12 piston và trục sau là má phanh sáu piston ôm lấy đĩa phanh 355 x 28mm.

Brabus_B63_S_04.jpg

Danh sách các món phụ kiện đẳng cấp dành cho nội thất của Brabus từ những chi tiết trang trí bằng sợi carbon, tấm ốp ở bệ cửa có gắn logo Brabus chiếu sáng cho đến tay lái thể thao đa chức năng được thiết kế vừa vặn, phù hợp cho thao tác của lái xe, một đồng hồ đo tốc độ có thang đo lên đến 360km/h. Tất nhiên là loại da cao cấp và đắt tiền cũng có mặt trên chiếc siêu sedan thể thao này. Như cách làm truyền thống, Brabus giới thiệu nội thất kết hợp hai loại da Mastik và Alcantara trên CLS B63 S tạo ra không gian mạnh mẽ, thể thao và cũng rất sang trọng.

  • Extreme

Đọc thêm