Buôn ma túy sau chuyến du lịch, lĩnh án 21 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cùng bạn gái sang Thái Lan chơi, Đỗ Anh Tài được giới thiệu với “Tá Điền” để thiết lập đường dây mua bán ma túy.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Ngày 11/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Anh Tài (SN 1994, ở Hà Nội), Ngô Anh Tài (SN 2001, ở Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Loan (SN 1988, ở Hà Nội) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Đỗ Anh Tài quen và có tình cảm với Nguyễn Ngọc Loan. Thỉnh thoảng Loan đến chỗ bạn trai chơi.

Khoảng cuối tháng 4/2024, cặp đôi sang Thái Lan chơi. Tại đây, Đỗ Anh Tài gặp và đặt vấn đề với một đối tượng nam giới tên “Ba Dưa” (không rõ nhân thân, lai lịch) về việc tìm mua ma túy để mang về Việt Nam bán kiếm lời. “Ba Dưa” giới thiệu Đỗ Anh Tài với người đàn ông tên “Tá Điền” (không rõ nhân thân, lai lịch).

Đỗ Anh Tài và “Tá Điền” thỏa thuận, khi Tài có nhu cầu mua ma túy, “Tá Điền” sẽ liên lạc cho đàn em ở Việt Nam mang ma túy đến. Sau khi bán được ma túy, Tài sẽ chuyển tiền đến các tài khoản do “Tá Điền” cung cấp.

Tài khai, đã 2 lần mua ma túy của “Tá Điền” để bán lại cho khách kiếm lời. Đồng thời Tài còn được “Tá Điền” đưa cho 2 khẩu súng dạng ổ quay cùng 27 viên đạn để phòng thân.

Đường dây mua bán ma túy của Đỗ Anh Tài bị triệt phá khi cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang Ngô Anh Tài có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích để bán. Thu giữ trong tay Tài, hốc cửa ghế phụ nhiều túi nilon, bên trong chứa viên nén màu xám, tinh thể màu trắng vào khuya 10/6/2024. Khi bị bắt, Ngô Anh Tài khai số ma túy trên mua của Đỗ Anh Tài.

Theo lời khai của Ngô Anh Tài, do không có công ăn việc làm, cuối tháng 4/2024, đối tượng nảy sinh ý định mua ma túy về bán lại cho khách kiếm lời. Qua mạng xã hội Telegram, Ngô Anh Tài quen và biết Đỗ Anh Tài có nguồn ma túy bán.

Khuya 10/6/2024, Ngô Anh Tài nhận được cuộc gọi của một nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua 5 viên thuốc lắc và 1 chỉ Ketamine, hẹn giao nhận tại khu vực trước cửa nhà số 249, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Một lúc sau, Ngô Anh Tài tiếp tục nhận được cuộc gọi của một người đàn ông tên An (bạn xã hội, không rõ họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại) hỏi mua nửa “uốn” Ketamine, hẹn giao nhận ở khu vực quận Long Biên.

Để có ma túy bán cho khách, Ngô Anh Tài gọi điện qua ứng dụng Telegram cho Đỗ Anh Tài hỏi mua ma túy. Sau đó, Ngô Anh Tài bắt taxi, đến chỗ Đỗ Anh Tài lấy ma túy. Tại đây, Ngô Anh Tài được Nguyễn Ngọc Loan (bạn gái Đỗ Anh Tài) giao ma túy. Nhận “hàng”, Tài bắt taxi, đi giao cho khách theo lịch hẹn thì bị bắt.

Cơ quan chức năng xác định Đỗ Anh Tài phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 26,25 gam Methamphetamine, 83,918 gam MDMA, 391,555 gam Ketamine và tàng trữ 2 khẩu súng tự chế thuộc vũ khí quân dụng.

Ngô Anh Tài và Nguyễn Ngọc Loan phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với 11,956 gam Ketamine và 2,7 gam ma túy MDMA.

Đưa vụ án ra xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, do đó cần có mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Tài 21 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ngô Anh Tài bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Ngọc Loan bị tuyên 6 năm tù./.

Đọc thêm