Cá chết hàng loạt ở hào thành cổ Vinh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan chức năng TP Vinh, tỉnh Nghệ An, đang khẩn trương xử lý, thu gom lượng lớn cá chết dọc hào thành cổ Vinh.
Công tác xử lý, thu gom cá đang được khẩn trương triển khai.
Công tác xử lý, thu gom cá đang được khẩn trương triển khai.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng 10/10, dọc hào thành cổ Vinh, đoạn qua địa bàn các phường Cửa Nam, Quang Trung, Đội Cung TP Vinh (Nghệ An), cá chết hàng loạt, nổi trên mặt nước.

Người dân sống gần đó cho biết, hiện tượng cá chết trong hào thành cổ Vinh diễn ra từ ngày 9/10. Sau đó, cá chết ngày một nhiều hơn, kéo dài dọc tuyến kênh hào thành cổ Vinh. Xác cá chết phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống người dân sống hai bên kênh hào thành cổ Vinh bị ảnh hưởng.

Phần lớn cá chết được xác định là cá rô phi.

Phần lớn cá chết được xác định là cá rô phi.

    Nhận thông tin, chính quyền địa phương các phường, lãnh đạo UBND TP Vinh đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn yêu cầu tập trung công nhân môi trường thu gom cá chết.

    Đến khoảng 11h30 ngày 10/10, cơ quan chức năng vẫn khẩn trương xử lý và thu gom cá chết dọc hào thành cổ Vinh.

    Cá chết nổi trắng mặt nước hào thành cổ Vinh.

    Cá chết nổi trắng mặt nước hào thành cổ Vinh.

    Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Trần Quang Lâm – Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý từ sáng sớm, dự kiến trong chiều nay số lượng cá chết sẽ được vớt hết.

    Cũng theo ông Lâm, cá chết nổi trắng hào chủ yếu là cá rô phi. Nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt đang chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn.

    “Trước mắt lực lượng chức năng tập trung xử lý, vớt hết cá để cho sạch hào, sau đó mới kiểm tra nguyên nhân”, ông Lâm nói thêm.

    Đọc thêm