Cà Mau: Đường phòng hộ đê biển Tây tiếp tục bị sụp lún

(PLVN) - Sáng 23/02, UBND xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đã ban hành Công văn số 68/BC-UBND báo cáo nhanh về tình hình đê biển Tây tại xã này tiếp tục bị sụp lún nghiêm trọng.

Cà Mau: Đường phòng hộ đê biển Tây tiếp tục bị sụp lún

Theo đó, vào khoảng 7 giờ sáng, UBND xã Khánh Bình Tây có nhận được thông tin từ người dân cho biết tuyến đường đê biển Tây thuộc ấp Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tiếp tục sụp lún nghiêm trọng.

UBND xã Khánh Bình Tây kiểm tra và khảo sát hiện trường xác định vị trí khu vực bị sụp lún.
 UBND xã Khánh Bình Tây kiểm tra và khảo sát hiện trường xác định vị trí khu vực bị sụp lún.

Sau khi kiểm tra và khảo sát hiện trường, UBND xã Khánh Bình Tây xác định vị trí khu vực bị sụp giáp với đoạn sụp lún ngày 18/02/2020 (đoạn cách khu du lịch Hòn Đá Bạc 100m về hướng Kinh Mới, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), hiện nay tiếp tục bị sụp lún về hướng Đá Bạc làm hư hỏng một đoạn đường bê tông chiều dài khoảng 90m. Trong đó, 60m đường bị sụp lún có độ sâu từ 1,2 đến 1,8m và 30m còn lại có độ sâu từ 0,5 đến 0,7m.

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh - Phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây cho biết: Nguyên nhân ban đầu xác định là do khô hạn kéo dài khiến mực nước trong kênh hạ xuống thấp, gây áp lực lên thân đê dẫn đến đường bị sụp lún.

Hiện tại UBND xã cũng đã triển khai rào cảnh báo không cho người dân lưu thông, đồng thời báo cáo nhanh đến chủ đầu tư để khảo sát đánh giá mức độ thiệt hại và khắc phục hậu quả./.

Đọc thêm