Các địa phương chung sức, chung lòng cùng Bắc Giang chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
 
(PLVN) - Hiện các địa phương đang tăng cường hỗ trợ, chi viện và chung sức cùng Bắc Giang chống dịch COVID-19. Tính tới chiều 17/5, Bắc Giang ghi nhận 343 ca nhiễm COVID-19 và dự báo trong thời gian tới số lượng sẽ tăng thêm khi có hàng ngàn mẫu xét nghiệm có kết quả.
267 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường chi viện cho Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch COVID-19.
267 sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường chi viện cho Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch COVID-19.

Trước làn sóng “COVID-19 thứ 4” được đánh giá là nguy hiểm, có tốc độ lây lan nhanh, đặc biệt là từ khi phát hiện thêm ổ dịch tại Công ty Hosiden Việt Nam trong khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Bắc Giang nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đang dồn toàn lực, quyết tâm chống dịch.

Hiện địa phương này đã xét nghiệm toàn bộ công nhân 4 KCN có nguy cơ cao, thần tốc truy vết, theo dấu hoạt động di chuyển của F0, quyết không bỏ sót F1 ra ngoài cộng đồng.

Xác định rõ đây là thời điểm rất quan trọng chống dịch, lãnh đạo Bắc Giang đã đưa ra những chiến lược kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho người dân, nỗ lực khống chế sự lây lan của dịch bệnh, tập trung toàn lực, ưu tiên giữ vững “thành trì” kiên cố chống dịch là các bệnh viện, cơ sở y tế. Đồng thời ngăn chặn dịch xâm nhập, lây lan trong các khu, cụm công nghiệp, khởi động tổ COVID-19 cộng đồng để kiểm tra, giám sát.

Lúc này, các địa phương đang tăng cường hỗ trợ, chi viện và chung sức cùng Bắc Giang trong “cuộc chiến chung”. Trung tâm xét nghiệp dã chiến của Học viện Quân y tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 triển khai trong tối 16/5 và sáng 17/5 đã bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại thực địa từ khoảng 8h30 ngày 17/5.

Hôm nay (17/5), Bộ Công an cũng điều 300 chiến sỹ cảnh sát cơ động đến Bắc Giang, Yên Bái cũng mới cử Đoàn công tác gồm 15 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế có năng lực lên đường đến Bắc Giang. Hải Dương chiều 16/5 cũng chi viện 267 sinh viên trường Đại học Y cho tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh với quyết tâm cao nhất cùng nhân dân Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung cùng nỗ lực, kiên quyết chống dịch.Tại buổi làm việc hôm 15/5, Bộ Y tế đã tặng Bắc Giang 4000 test nhanh hỗ trợ tỉnh, đồng thời điều Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đến Bắc Giang để hỗ trợ làm xét nghiệm.

Học viện Quân y và Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga sẵn sàng hỗ trợ cho Bắc Giang, tăng quân số, phương tiện và phối hợp với lực lượng xét nghiệm tại chỗ 100% công nhân trong công xưởng, nhà máy, xí nghiệp. “Đội đặc nhiệm” gồm 20 bác sĩ, nhân viên y tế ưu tú từ Thủ đô chi viện đến Bắc Giang cũng xuất phát vào tối 16/5 với quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị, y tế khống chế dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thần tốc và triệt để, 200 cán bộ nhân viên y tế tỉnh Quảng Ninh ngay sau khi đến Bắc Giang đã chia làm 10 tổ công tác, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm cho 11.000 công nhân tại công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam và Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam tại KCN Quang Châu.

Trong dịch bệnh, trong nguy khó, tình người, sự đoàn kết và “tinh thần Việt Nam” lại được lan tỏa. Ngay lúc này, cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đều đang chung sức cùng Bắc Giang, cùng các địa phương có nguy cơ cao bằng rất nhiều việc làm thiết thực, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử và đẩy lùi dịch bệnh. 

Đọc thêm