Các địa phương của Thừa Thiên Huế phải sẵn sàng tiếp nhận và phục vụ công dân về cách ly y tế

(PLVN) - Chiều 6/8, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra các khu cách ly công dân trên địa bàn Thành phố Huế, huyện Quảng Điền, Phong Điền và Thị xã Hương Trà.
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra tại khu cách ly công dân phường Hương Sơ, TP Huế.
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra tại khu cách ly công dân phường Hương Sơ, TP Huế.

Theo báo cáo của UBND thành phố Huế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố, khu cách ly phường Hương Sơ có sức chứa 240 người. Tính đến cuối giờ chiều 6/8, khu cách ly này đã tiếp nhận 175 công dân về cách ly.

Công tác tiếp nhận và phục vụ công dân được cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thành phố, Công an thành phố Huế và các lực lượng liên quan tổ chức thực hiện đúng theo quy định. Tất cả các công dân về cách ly đều được kiểm tra y tế và thực hiện khai báo thông tin cá nhân đầy đủ, được bảo đảm đầy đủ vật chất sinh hoạt cá nhân và phục vụ ăn uống theo chế độ quy định.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền
Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân tại xã Điền Hải, huyện Phong Điền

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương, đánh giá cao việc thực hiện công tác chuẩn bị và tiếp nhận công dân về cách ly trong những ngày qua tại khu cách ly. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu UBND thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Huế và các lực lượng liên quan tiếp tục triển khai tốt các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Trong đó chú ý công tác tiếp nhận và phục vụ công dân phải được thực hiện đúng quy trình, các lực lượng được phân công nhiệm tại khu cách ly không được lơi là, chủ quan, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng để công dân yên tâm cách ly y tế theo đúng quy định.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị các khu vực tiếp nhận và phục vụ công dân cách ly tại các huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương khẩn trương chuẩn bị nhanh nhất để sẵn sàng tiếp nhận và phục vụ công dân về cách ly y tế theo đúng kế hoạch.

Đọc thêm