Các Lực lượng thực thi pháp luật trên biển: "Vì các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường sạch"

(PLVN) - Ngày 10/12, tại hội trường Bộ Quốc phòng đã diễn ra Chương trình giao lưu "Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn" lần thứ nhất, năm 2022. Đêm giao lưu rực rỡ sắc màu đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, cảm xúc khó phai trong lòng bạn bè quốc tế, khán giả cả nước và người Việt ở khắp năm châu.
Các Lực lượng thực thi pháp luật trên biển tham gia giao lưu, trao đổi thông tin với nhau.
Các Lực lượng thực thi pháp luật trên biển tham gia giao lưu, trao đổi thông tin với nhau.

Tham dự Đêm giao lưu có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đại biểu, cán bộ, chiến sĩ một số quân khu, quân, binh chủng; cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Cảnh sát biển...

Ngoài Lực lượng thực thi pháp luật trên biển của 06 nước, phía đại biểu quốc tế còn có Đại sứ quán, Tuỳ viên quốc phòng của 10 nước tại Việt Nam; Cơ quan phòng, chống Ma tuý và Tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC) - Văn phòng tại Hà Nội, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - Văn phòng tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, thông qua Đêm Giao lưu nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo đồng thuận trong quá trình phối hợp, hợp tác thực hiện nhiệm vụ giữa Cảnh sát biển Việt Nam với các Lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước có vùng biển giáp ranh; với mục tiêu "Vì các vùng biển an ninh, an toàn và môi trường sạch".

Tại Đêm Giao lưu có 02 lớp giao lưu trên sân khấu với nội dung tập trung trao đổi về kết quả phối hợp, hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng thực thi pháp luật trên biển của 06 nước trong thời gian qua, phương hướng thời gian tới, cảm xúc khi tham dự Chương trình giao lưu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tại Đêm Giao lưu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tại Đêm Giao lưu.

Bên cạnh đó còn có các phóng sự liên quan đến kết quả nổi bật trong hợp tác giữa các Lực lượng thực thi pháp luật trên biển; Thông điệp "Chung tay vì các vùng biển hoà bình, thịnh vượng và phát triển bền vững cho hôm nay và thế hệ tương lai"...

Phát biểu tại Đêm Giao lưu, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, là một quốc gia có bờ biển rộng, để Việt Nam trở thành quốc gia “mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển bền vững, thịnh vượng” ngoài nguồn lực nội sinh thì sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện với các quốc gia trên thế giới nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến biển và đại dương là vô cùng quan trọng. Sự có mặt của các lực lượng thực thi phát luật trên biển của các nước có vùng biển giáp ranh với Việt Nam, tại Chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn” lần thứ nhất, năm 2022 đã phần nào minh chứng cho sự đồng lòng, chung tay, góp sức vì biển - đại dương hòa bình và phát triển bền vững.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo khẳng định, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các nội dung đã ký kết, tích cực đưa ra các sáng kiến với chức năng, quyền hạn của mình, tham mưu cho Chính phủ hiệu quả, tích cực đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về biển, đảo cho người dân, đặc biệt ở các khu vực có vùng biển chung nhằm hướng tới sự ổn định và phát triển.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và những người đứng đầu lực lượng Cảnh sát biển các nước tham gia giao lưu.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và những người đứng đầu lực lượng Cảnh sát biển các nước tham gia giao lưu.

Bên cạnh đó, bằng khả năng của mình, Cảnh sát biển Việt Nam cũng cam kết sẽ thực hiện một cách nghiêm túc, đầy đủ, các nội dung đã thoả thuận trong biên bản ký với các nước; đồng thời thực thi có hiệu quả các nội dung đã được cam kết, chia sẻ thông tin, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra trên biển vì một vùng biển hoà bình, an ninh, an toàn và môi trường sạch.

Là một trong những Lực lượng thực thi pháp luật trên biển, Thiếu tướng Uất Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Trung Quốc đã chia sẻ tại Đêm giao lưu về việc Cục Cảnh sát biển Trung Quốc kiên quyết thực thi tinh thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng với lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia, các nước châu Á nói chung và các nước trong khối ASEAN nói riêng, tăng cường trao đổi, thúc đẩy hợp tác thực chất trong khu vực, cống hiến tích cực cho ngôi nhà chung hòa bình, an ninh, phồn vinh, tươi đẹp, hữu nghị.

Được biết, trong những năm qua, mặc dù trong điều kiện biên chế đang còn thiếu, chất lượng cán bộ không đồng đều, yêu cầu công việc cao, song bằng sự nỗ lực, quyết liệt, nhạy bén, lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ công tác hợp tác quốc tế Cảnh sát biển. Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu, đề xuất các hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần quan trọng để hoàn thành chức năng và nhiệm vụ Cảnh sát biển cũng như khẳng định được vị thế, hình ảnh của Cảnh sát biển Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Nhiều tiết mục đặc sắc của các nước được trình diễn trong Đêm Giao lưu.

Nhiều tiết mục đặc sắc của các nước được trình diễn trong Đêm Giao lưu.

Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã từng bước xây dựng được các mối quan hệ hợp tác tin cậy, ổn định với hầu hết các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước ASEAN. Đồng thời thể hiện là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các diễn đàn đa phương trong khu vực và trên thế giới. Bằng sự chủ động, linh hoạt, Cảnh sát biển Việt Nam đã thiết lập các mối quan hệ với Lực lượng bảo vệ bờ biển của nhiều nước lớn trên thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ... Các hoạt động này đã góp phần quan trọng trong tăng cường năng lực cho CSB Việt Nam; đồng thời, tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phát triển trên biển.

Thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình mới, hoạt động hợp tác quốc tế của Lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục kiên trì thực hiện tốt quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, từ đó nỗ lực củng cố và nâng tầm hoạt động công tác đối ngoại Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần giữ vững sự ổn định trên hướng biển, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; bảo vệ không gian sinh tồn của dân tộc; thiết thực xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đọc thêm