Cách ly 04 người từ Campuchia về Bạc Liêu và 41 trường hợp tiếp xúc gần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều nay (19/5), theo nguồn tin của Báo Pháp luật Việt Nam, cơ quan chức năng của tỉnh Bạc Liêu vừa tiến hành cách ly 4 người về từ Campuchia.

Theo đó, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 18/5/2021, tại ấp Ninh Chùa, xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân), có 04 trường hợp người Việt Nam từ Campuchia qua biên giới Tây Ninh về Bạc Liêu. Cả 4 người trên đều ở ấp Ninh Chùa, xã Ninh Quới, đi lao động Campuchia khoảng 1 năm nay.

Ngay sau nhận tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã tiến hành cách ly 04 người trên ngay khi về đến nhà. Đến 19 giờ 15 phút ngày 18/5/2021, đã tiến hành đưa 04 người về khu cách ly tập trung của huyện Hồng Dân để điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, 04 người trên đều âm tính với SARS-CoV-2; đồng thời, truy vết, xác minh được 41 trường hợp tiếp xúc gần và hiện đang được cách ly tại nhà theo quy định.

Khu cách ly ở huyện Hồng Dân, Bạc Liêu (Ảnh: Tùng Lâm).
Khu cách ly ở huyện Hồng Dân, Bạc Liêu (Ảnh: Tùng Lâm). 

UBND tỉnh Bạc Liêu, đã tiến hành chỉ đạo cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tỉnh Bạc Liêu và huyện Hồng Dân khẩn trương triển khai hướng dẫn cho những người đã tiếp xúc với 04 người trên các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh, nhất là phải mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay, hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, khi có biểu hiện sốt phải báo ngay với cán bộ y tế. 

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng phòng, chống dịch tiếp tục điều tra bổ sung, bố trí cán bộ giám sát, theo dõi chặt và sẵn sàng cách ly, cưỡng chế cách ly nếu có cá nhân không tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế. 

Đặc biệt là phải giám sát chặt chẽ các ca tiếp xúc; tuyên truyền phòng chống bệnh cúm nói riêng và các bệnh lây qua đường hô hấp nói chung cho tất cả người dân trên địa bàn. Sẵn sàng tiếp nhận cách ly y tế hay lấy mẫu khi những người tiếp xúc khi có biểu hiện sốt hoặc ho.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã có công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý người đến và đi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để phục vụ phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp trước, trong và sau đợt bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ ( 2021-2026).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động của cơ quan, đơn vị mình, nghiêm cấm đi đến vùng có dịch, hạn chế tối đa đi ra khỏi địa bàn tỉnh Bạc Liêu nếu không thật sự cần thiết cho đến khi có chỉ đạo mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều cũng đã ký công văn về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh./.

Đọc thêm