Cách ly 12 người ở Huế đi cùng chuyến bay có nữ tiếp viên dương tính với Covid-19

(PLVN) - Ngày 14/3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, có 12 người đi trên chuyến bay từ London về Hà Nội có nữ tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19 đã tới Huế, dự kiến trong ngày hôm nay sẽ đưa toàn bộ những người này về khu cách ly tập trung ở huyện Phú Vang.
Khu cách ly tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2
Khu cách ly tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2

Theo ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, qua  rà soát  có 12 người trên chuyến bay trên đã đến Huế; trong ngày 13/3, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với 4 người và trong sáng 14/3 tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm 8 người còn lại.  Dự kiến trong ngày 14/3, toàn bộ 12 người nêu trên sẽ được đưa về khu cách ly tập trung tại Sun & Sea Resort ở huyện Phú Vang.

Chuyến bay từ London về Hà Nội vào ngày 9/3 có 211 người, trong đó có 195 hành khách và 16 phi hành đoàn. Tiếp viên N.T.D (30 tuổi) nhiễm Covid-19 làm việc ở khoang phổ thông. Ngày 11/3, tiếp viên này được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2, đến ngày 12/3 thì phát hiện đã nhiễm Covid-19 và đây là bệnh nhân Covid-19 thứ 46.

Chiều ngày cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 49. Bệnh nhân thứ 49 là nam giới, 71 tuổi, mang quốc tịch Anh, bệnh nhân đi cùng với vợ trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội ngày 2/3.

Trước đó, ngày 8/3, Bộ Y tế đã xác định vợ của bệnh nhân này, là một phụ nữ 64 tuổi người Anh có kết quả dương tính với Covid-19, tuy nhiên cùng thời điểm đó, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân thứ 49 là âm tính. Đến ngày 14/3 viện Pasteur Nha Trang mới xác định nam bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế tính đến nay, số lượng bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 là 04 bệnh nhân. Trong đó, bệnh nhân thứ 30 là du khách người Anh cùng đi trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân 17 được phát hiện dương tính trên địa bàn tỉnh; bệnh nhân thứ 31 và thứ 33 là du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054 được phát hiện dương tính khi đang lưu trú tại Quảng Nam được đưa ra Huế điều trị và bệnh nhân thứ 49 là chồng bệnh nhân thứ 30. 

Hiện tỉnh Thừa Thiên- Huế có 52 người bị cách ly. Trong đó, 6 người cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, 17 người cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh, 14 người cách ly tập trung tại Sun & Sea Resort, 6 người cách ly tập trung tại Bệnh viện Phong Da Liễu, 9 người cách ly tại các sơ sở y tế cấp huyện (TP. Huế 7  người, thị xã Hương Trà 1 người, thị xã Hương Thủy 1 người). Toàn tỉnh có 208 người được giám sát tại nơi cư trú.

Đọc thêm