Cái lý của chân dài.

Xì căng đan người mẫu Thanh Trúc không được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép vẫn sang Trung Quốc tham dự một cuộc thi người đẹp đặt ra nhiều vấn đề về mặt quản lý nhà nước.

“Nới” quy chế để tạo điều kiện cho người đẹp Việt Nam

Xì căng đan người mẫu Thanh Trúc không được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép vẫn sang Trung Quốc tham dự một cuộc thi người đẹp đặt ra nhiều vấn đề về mặt quản lý nhà nước.


Thi chui, bị phạt là đúng


Cho đến nay, trong số ba người đẹp không được cấp giấy phép tham dự các cuộc thi hoa hậu tại Trung Quốc và Malaysia, Bắc Linh và Kim Dung đã tự nguyện rút lại, không tham gia các cuộc thi tại nước ngoài. Duy chỉ có Thanh Trúc vẫn bay sang Trung Quốc để tham dự mặc dù không có giấy phép.

 Trả lời về trường hợp này, ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn ca nhạc và băng đĩa sân khấu, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã khẳng định, sẽ có biện pháp xử phạt nghiêm túc, áp dụng Nghị định 56 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.


Ông Thanh Long, Giám đốc Công ty PL, đơn vị chuyên tổ chức đưa người đẹp tham dự các cuộc thi hoa hậu, chịu trách nhiệm xin cấp phép cho ba người mẫu trên cũng cho biết, công ty sẵn sàng chịu trách nhiệm liên đới nếu bị xử phạt, tuy nhiên, khi Cục Nghệ thuật biểu diễn không cấp phép cho ba thí sinh trên, phía PL đã có thông báo lại rất rõ ràng, việc tự ý đi thi là do quyết định của cá nhân Thanh Trúc.


Trường hợp của Thanh Trúc, khá nhiều người “trong làng” cũng lên tiếng, cho rằng đi thi khi không được cấp phép là hành động thiếu hợp lý, không nên để tiền lệ xấu. Bà Thúy Hạnh, quản lý người mẫu của Công ty Elite cũng đưa ra ý kiến: “Theo tôi, dù có được mời riêng hay không, thì cũng phải có giấy phép mới được đi nước ngoài tham dự hoa hậu, vì một khi đã đi với tư cách cá nhân thì không được phép đeo băng đại diện cho Việt Nam.”


Cần thoáng hơn để chuyên nghiệp hoá


Rất nhiều đơn vị quản lý người mẫu đưa ra ý kiến cho rằng, từ khi có quy chế mới về tổ chức các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia trong nước, các người đẹp của Việt Nam bị hạn chế rất nhiều trong việc ra nước ngoài tham dự các cuộc thi quốc tế. Theo đó, chỉ có những người đẹp đoạt các danh hiệu tại các cuộc thi ở cấp quốc gia (nhất, nhì, ba) mới có đủ tiêu chuẩn và được cấp phép đi tham dự các cuộc thi sắc đẹp cấp quốc tế.

Trung bình một năm, trong nước tổ chức một cuộc thi sắc đẹp ở tầm quốc gia, trong khi đó, theo ông Long, ngoài 5 cuộc thi hoa hậu quốc tế có tầm vóc lớn và đòi hỏi cao, thì hàng năm tại các nước trên thế giới có hàng trăm cuộc thi sắc đẹp cỡ vừa, trong nước nhận được vài chục thư mời tham dự, không đòi hỏi tiêu chuẩn quốc gia mà chỉ cần từng biểu diễn như một người mẫu chuyên nghiệp là được.

 Một năm, với vài ba người đẹp đạt giải, hoàn toàn không đáp ứng nhu cầu tham dự các cuộc thi quốc tế, vì chẳng lẽ cứ đưa các gương mặt quen thuộc đi dự hết giải này đến giải khác, đó là chưa kể đến việc các hoa hậu không muốn, hoặc bị truất quyền đi thi. Nhiều đại diện các đơn vị chuyên nghiệp chuyên đưa người đẹp đi thi tại nước ngoài cho biết, từ khi có quy chế mới ban hành, họ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đưa các nhan sắc Việt ra “khoe” với thế giới.


Chính vì lẽ trên, nhiều ý kiến cho rằng, phải chăng nên “nới” tiêu chuẩn cho người đẹp trong nước được đại diện quốc gia đi tham dự các cuộc thi sắc đẹp ở nước ngoài. Hiện nay, hoạt động liên quan đến người mẫu, hoa hậu, thời trang… trong nước vẫn chưa đạt đến tầm chuyên nghiệp, nếu người đẹp trong nước có nhiều cơ hội để va chạm, tiếp xúc với môi trường quốc tế, điều này sẽ giúp họ có nhiều bản lĩnh và kinh nghiệm để nâng tầm hoạt động trong nước.

 Trân Trân

Đọc thêm