Cán bộ đến với dân tiếp sức làm cho bản làng thêm đẹp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cứ đến thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cán bộ, công chức, việc chức huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La lại xuống cơ sở, chung tay cùng người dân sửa sang nhà cửa, vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, di rời chuồng trại gia súc ra xa nhà… góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới địa phương ngày càng đổi thay.

Ngay từ sáng sớm, chúng tôi được dịp cùng đoàn công tác của huyện Thuận Châu đến bản Cọ (xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu), được chứng kiến không khí lao động náo nhiệt, sôi nổi. Từ đầu bản đi dọc theo trục đường chính và các ngõ bản, cán bộ, công chức, viên chức của huyện, xã tích cực cùng tham gia lao động với bà con, mỗi người một việc, người xúc đất, đá để mở rộng hàng rào cũ, người quét đường, người trồng hoa... Tiếng nói, tiếng cười rộn rã vang khắp làng bản.

Nhân dân bản Cọ vệ sinh môi trường tuyến đường nội bản.
Nhân dân bản Cọ vệ sinh môi trường tuyến đường nội bản. 

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, cho biết: Thuận Châu là một trong những địa phương của tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”. Từ khi phát động phong trào các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong huyện đã xây dựng kế hoạch phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức luân phiên xuống các xã, bản cùng bà con sở tại thực hiện. Chung tay cùng nhân dân các bản thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với cán bộ địa phương.

Việc đưa cán bộ, công chức, viên chức về cơ sở chung tay cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương. Để bà con dân bản tin và làm theo, các đảng viên luôn gương mẫu đi đầu làm đường điện chiếu sáng, đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, xê dịch hàng rào, đào hố rác, dần dần người dân hiểu rõ lợi ích, đồng lòng hưởng ứng, tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công.

Người dân san đất mở rộng đường ngõ xóm.
Người dân san đất mở rộng đường ngõ xóm. 

Hơn 1 tháng ra quân tại xã Tông Cọ đã có trên 5 km đường liên bản được trồng hoa; vận động hỗ trợ xây dựng, xóa được 3/10 nhà tạm. Huy động nhân dân tham gia đóng góp tiền, ngày công hoàn thành 5 cổng chào bản Cọ, bản Phé, bản Lào, bản Huổi Tát và bản Nà Lạn; hoàn thiện hơn 3km đường điện thắp sáng đường giao thông nông thôn bản Lè, bản Cọ, bản Hìn…

Đến nay, bản đã lắp xong hệ thống đèn điện gồm 50 cột với tổng kinh phí 50 triệu đồng, thắp sáng hơn 1,5 km đường trong bản; vận động các hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, bây giờ cảnh quan môi trường làng bản đẹp hơn, dân bản rất phấn khởi.

Lãnh đạo huyện, xã cùng tham gia với bà con vệ sinh môi trường.
Lãnh đạo huyện, xã cùng tham gia với bà con vệ sinh môi trường. 

Bà Lò Thị Pản ở bản Cọ, năm nay 63 tuổi, người dân tộc Thái cũng như nhiều người dân khác rất phấn khởi và nhiệt tình tham gia mỗi ngày thứ bảy, chủ nhật. Bà Phản chia sẻ: Nhưng ngày thứ bảy, chủ nhật vừa qua, cán bộ xuống bản cùng làm vệ sinh, sửa đường và trồng cây, giúp người dân di rời chuồng trại ra khỏi gầm sản… vui lắm.

Trước đây, trên các tuyến đường ngõ, xóm vào bản ngập tràn rác. Từ khi được cán bộ huyện, xã, ban quản lý bản xuống tuyên truyền vận động tham gia vệ sinh môi trường, người dân ai cũng ý thức được trách nhiệm giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ sạch sẽ, bảo nhau đi xin hoa về trồng ven đường để làm đẹp cảnh quan.

Chị em phụ nữ trồng hoa làm đẹp cảnh quan ngõ, xóm.
Chị em phụ nữ trồng hoa làm đẹp cảnh quan ngõ, xóm. 

Theo ông Lò Văn Định, Bí thư Đảng ủy xã Tông Cọ cho biết: Khi chưa triển khai phong trào, tình trạng vứt rác thải bừa bãi, nuôi gia súc dưới gầm sàn, gây mất vệ sinh môi trường. Trước thực tế đó, xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” phối hợp với các tổ công tác của huyện xuống các bản giúp dân đào hố xử lý rác thải; vận động từng hộ gia đình xây dựng chuồng trại chăn nuôi cách xa nơi ở.

Tuy mới triển khai hơn 1 tháng, ý thức người dân trong tham gia vệ sinh môi trường đã nâng lên, người dân hiểu mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng cuộc sống của chính họ. Theo kế hoạch, xã Tông Cọ (Thuận Châu) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. Đến thời điểm này, xã đạt 13/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Người dân bản Cọ quét dọn đường ngõ xóm.
Người dân bản Cọ quét dọn đường ngõ xóm. 

Có thể nói, phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới” ở Thuận Châu rất thiết thực và mang lại hiệu quả cao, gắn kết chặt chẽ hơn mối quan hệ giữa các cấp ủy, chính quyền với người dân. Đồng thời, nâng cao được nhận thức, trách nhiệm, sự tự giác của người dân trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Cán bộ, công chức, viên chức huyện Thuận Châu về cơ sở xây dựng nông thôn mới.
 Cán bộ, công chức, viên chức huyện Thuận Châu về cơ sở xây dựng nông thôn mới.
Nhiều tuyến đường trở nên sạch đẹp.
 Nhiều tuyến đường trở nên sạch đẹp.
Cổng chào bản Cọ được hoàn thiện từ nguồn kinh phí và ngày công của cán bộ đảng viên của bản.
Cổng chào bản Cọ được hoàn thiện từ nguồn kinh phí và ngày công của cán bộ đảng viên của bản.  

Đọc thêm