Cần có sự gắn kết hơn nữa giữa các đơn vị trong Bộ, ngành

(PLVN) - Chiều 29/1, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác con nuôi năm 2019 của Cục con nuôi.

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Đặng Trần Anh Tuấn cho biết, năm 2018 công tác giải quyết việc nuôi con nuôi tiếp tục đạt được những kết quả nhất định trên các lĩnh vực với phương pháp làm việc có đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đóng góp chung cho việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, Ngành Tư pháp.

Trong năm 2018, khối lượng công việc của Cục lớn và đòi hỏi tính quyết liệt, đồng bộ, triệt để, kịp thời cao hơn hẳn so với năm 2017 và những năm trước đó, đặc biệt là về công tác thể chế và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nuôi con nuôi. Tuy nhiên, lãnh đạo Cục và tập thể cán bộ trong đơn vị đã luôn hoạt động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm bám sát Kế hoạch về tiến độ thời gian, đồng thời chú trọng bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc. Đặc biệt, với những nhiệm vụ trọng tâm, Cục đã tích cực, sớm chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, đạt tỉ lệ hoàn thành 100%.


  Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao những kết quả đạt được của Cục Con nuôi đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp như tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra con nuôi trong nước, đặc biệt là các địa phương để hiểu được tầm quan trọng của công tác con nuôi; triển khai một số quy định mới trong công tác con nuôi; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý con nuôi trên diện rộng…

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Cục Con nuôi đồng thời đánh giá năm 2018 có nhiều hoạt động tích cực, khởi sắc trong công tác con nuôi. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, cần phải có nhận thức đúng đắn để đưa ra định hướng và giải pháp phù hợp liên quan đến lĩnh vực nuôi con nuôi trong nước; quan tâm đến vấn đề thể chế để bảo đảm vấn đề đồng bộ.


  Trong năm 2019, Thứ trưởng đề nghị Cục Con nuôi cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra ở những địa phương có vấn đề; nâng cao công tác hướng dẫn, chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cần phải quan tâm quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Cục Con nuôi, đặc biệt là đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi trong nước. Khẳng định công tác con nuôi là công tác liên ngành, liên lĩnh vực, Thứ trưởng yêu cầu cần có sự gắn kết hơn nữa giữa các đơn vị trong Bộ, ngành, đặc biệt là sự gắn kết giữa Cục Hộ tịch và Cục Con nuôi… 

Đọc thêm