Cần giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới huyện Chương Mỹ và Lương Sơn

Chiều qua, tại cuộc giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng kiến nghị TP có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính giữa 2 huyện Chương Mỹ (TP.Hà Nội) và huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Chiều qua, tại cuộc giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng kiến nghị TP có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành có liên quan giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính giữa 2 huyện Chương Mỹ (TP.Hà Nội) và huyện Lương Sơn (Hòa Bình) theo hướng đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sự quản lý của chính quyền địa phương.

Trưởng phòng TN&MT huyện Chương Mỹ Nguyễn Đăng Hùng cho biết, hiện có 4 xã, thị trấn của huyện Chương Mỹ đang có tranh chấp về địa giới với 5 xã, thị trấn của huyện Lương Sơn sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

Cùng với đó là việc huyện Chương Mỹ thực hiện đúng chỉ đạo của Sở TN&MT TP.Hà Nội, tạm dừng không cấp “sổ đỏ”, chờ phân định rõ ràng địa giới hành chính 2 huyện, khiến cho khoảng 48 hộ dân, trong đó có một số hộ dân có hộ khẩu ở Thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã được UBND huyện Lương Sơn (Hòa Bình) cấp “sổ đỏ” trên diện tích đất còn đang tranh chấp giữa hai huyện. Thậm chí, một số người dân cũng đã có hoạt động giao dịch liên quan đến diện tích đất được cấp “sổ đỏ” này.

Ngoài ra, việc chưa giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự do đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn 2 huyện, chậm triển khai một số dự án đã được phê duyệt… trên diện tích đất đang có tranh chấp.

Theo cách tính của tỉnh Hòa Bình (lấy ranh giới là đoạn đường thuộc đường Hồ Chí Minh đi qua), vùng tranh chấp địa giới hành chính giữa huyện Chương Mỹ và Lương Sơn có khoảng 4.000 – 5.000 hộ dân sinh sống.

H.Giang

Đọc thêm