Cần Thơ: Cách ly một trường hợp quốc tịch Canada nhập cảnh trái phép

(PLVN) - Chiều 28/12, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ  cho biết đã cách ly và lấy mẫu xét nghiệm một người đàn ông Việt Nam quốc tịch Canada nhập cảnh trái phép từ Campuchia về.

Ông H (62 tuổi, quốc tịch Canada, cư trú tại quận 5, TP HCM) đi máy bay từ Canada về Đài Loan (Trung Quốc), sau đó về Campuchia rồi tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ.

Khu vực cách ly phòng ngừa Covid-19.
Khu vực cách ly phòng ngừa Covid-19.

Theo ông H khai báo, ông đi máy bay từ Canada về Đài Loan, sau đó về Campuchia ngày 11/12. Tại đây ông đã được Campuchia cách ly ngay khi nhập cảnh và lấy mẫu xét nghiệm.

Khoảng 22h30 ngày 27/12, ông H về đến Cần Thơ và có đi ăn tối tại đường Đề Thám (phường An Cư, quận Ninh Kiều), sau đó thuê khách sạn ở đường Trần Văn Khéo (quận Ninh Kiều) để nghỉ. Sáng 28/12, ông H đến Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều để trình báo và khai lịch trình, xuất trình các giấy tờ liên quan.

Mặc dù ông H đã có giấy xét nghiệm COVID-19 và hoàn thành cách ly tại Campuchia. Tuy nhiên, do nhập cảnh trái phép và quá trình từ biên giới về có tiếp xúc nhiều người, nên CDC đã đưa ông H đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của quân đội.

Ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC TP Cần Thơ cho biết, trường hợp này hoàn toàn không liên quan đến bệnh nhân 1440.

Đọc thêm