Cần Thơ: Hơn 5200 hộ gia đình thoát nghèo

(PLO) - Hôm qua (10/7), UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình giảm nghèo giai đoạn 2015 - 2017.
Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, giai đoạn 2016 - 2020, thành phố có 16.165 hộ nghèo và 8.357 hộ cận nghèo. Đến đầu năm 2017 có 11.993 hộ nghèo và có 10.274 hộ cận nghèo.

Để tạo điều kiện cho người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2015 -2017, toàn thành phố đã xây dựng 172 dự án, mô hình giảm nghèo; có 2397 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia với tổng kinh phí thực hiện hơn 25,3 tỷ đồng. 

Các mô hình nổi bật bao gồm: Câu lạc bộ làm bánh dân gian, nuôi lươn, nuôi cá lóc, nuôi bò, sản xuất lúa chất lượng cao, trồng chuối cấy mô, trồng nấm rơm, đan dây nhựa, may gia công, đan lục bình, trồng rau xanh an toàn, dệt chiếu, trồng hoa kiểng... Qua đó, thành phố giảm 5.255 hộ thoát nghèo trong năm 2016.

Tại hội nghị, các hộ nông dân tiêu biểu thoát nghèo bền vững, chuyên gia, kỹ sư nông nghiệp đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi phương pháp thực hiện những mô hình kinh tế mang lại lợi nhuận cao để ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Dịp này, UBND TP Cần Thơ đã trao bằng khen tặng 2 tập thể, 22 hộ gia đình tiêu biểu có thành tích trong công tác giảm nghèo bền vững./.

Đọc thêm