Cần Thơ: Khai mạc triển lãm ảnh “Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với thông điệp “Lan tỏa yêu thương, cộng đồng trách nhiệm với biển đảo quê hương”, triễn lãm đã mang đến cho người xem nhiều hình ảnh tươi đẹp, sinh động, phong phú về biển, đảo quê hương Việt Nam cũng như các tài liệu lịch sử, chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Sáng ngày 17/4, tại TP Cần Thơ, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương”. Theo kế hoạch, triển lãm ảnh sẽ được diễn ra từ ngày 17/4 đến hết ngày 23/4 tại công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và đại biểu tham dự cắt băng khai mạc buổi triển lãm trưng bày ảnh với chủ đề “Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương”.

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam và đại biểu tham dự cắt băng khai mạc buổi triển lãm trưng bày ảnh với chủ đề “Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương”.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều cống hiến cho đất nước, dân tộc. Là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập năm 1955, không chỉ trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm mà cho đến ngày nay, đội ngũ Luật gia đã "kề vai sát cánh" cùng cả dân tộc trong quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia; nhất là trên lĩnh vực đấu tranh, giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước.

Với những tư liệu, hình ảnh được trưng bày tại triển lãm, Hội Luật gia Việt Nam hi vọng người xem mà nhất là giới trẻ, Đoàn viên, học sinh và sinh viên của TP Cần Thơ sẽ hiểu sâu sắc hơn về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Biển đảo quê hương; về những tư liệu lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm phản bác lại những quan điểm sai trái, không có căn cứ và thiếu sự khách quan mà các thế lực thù địch đưa ra.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu khai mạc buổi lễ.

Cạnh đó, thông qua hoạt động lần này, Hội Luật gia Việt Nam cũng mong muốn kêu gọi các tầng lớp nhân dân cả nước tiếp tục ủng hộ, tạo nguồn lực góp phần chăm lo, động viên cán bộ chiến sĩ Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Cảnh sát biển, Ngư dân và Nhân dân đang sinh sống ở các vùng biên giới đất liền, trên hải đảo. Đồng thời, kêu gọi giới luật gia và nhân dân cả nước lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh, đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân TP Cần Thơ về vai trò, vị trí quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương của mỗi người dân Việt Nam nói chung và với đồng bào TP Cần Thơ nói riêng.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại buổi triển lãm:

Hội Luật gia Việt Nam trao tặng mô hình cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn cho TP Cần Thơ.

Hội Luật gia Việt Nam trao tặng mô hình cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn cho TP Cần Thơ.

Các đại biểu tham quan buổi triển lãm.

Các đại biểu tham quan buổi triển lãm.

Nhiều sinh viên đến tham quan buổi triển lãm và bày tỏ sự thích thú khi được biết thêm nhiều tư liệu lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Nhiều sinh viên đến tham quan buổi triển lãm và bày tỏ sự thích thú khi được biết thêm nhiều tư liệu lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Khu vực trưng bày tư liệu lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Khu vực trưng bày tư liệu lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.