Cần Thơ long trọng tổ chức lễ dâng hương Giỗ tổ Vua Hùng

(PLVN) - Trong không khí cả nước háo hức chuẩn bị Giỗ tổ Vua Hùng hướng về cội nguồn dân tộc, tối 13/4, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ và tưởng nhớ các vua Hùng. Tham dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ cùng đông đảo người dân địa phương.
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tưởng nhớ các Vua Hùng

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tưởng nhớ các Vua Hùng

Tại buổi dâng hương, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã phát biểu ôn lại truyền thống và tưởng nhớ công lao to lớn của các vua Hùng. Theo ông Dũng, hàng năm, Cần Thơ cùng các địa phương trên cả nước đều tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ

Nhiều năm qua TP Cần Thơ đã luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương phát triển toàn diện, vững bước trên con đường đổi mới.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc

Đặc biệt, thành phố đang xúc tiến triển khai xây dựng để sớm hoàn thành công trình Đền thờ các vua Hùng tại tuyến đường Võ Văn Kiệt, quận Bình Thủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL được đến dâng hương, tưởng niệm và giáo dục thế hệ trẻ về cội nguồn dân tộc.

Lãnh đạo và nhân dân TP Cần Thơ dâng hương, dâng lễ vật tưởng nhớ các Vua Hùng
Lãnh đạo và nhân dân TP Cần Thơ dâng hương, dâng lễ vật tưởng nhớ các Vua Hùng

“Kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, quân và dân TP Cần Thơ tiếp tục giữ gìn và vun bồi truyền thống yêu nước, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, khai thác mọi nguồn lực để hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, ông Dũng nhấn mạnh.

 

Sau khi ôn lại truyền thống, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các ban, ngành, đoàn thể trong thành phố; lãnh đạo các quận, huyện trực thuộc cùng đông đảo người dân TP Cần Thơ lần lượt dâng hương tưởng nhớ, đồng thời dâng lên nhiều món lễ vật là những đặc sản tiêu biểu của từng quận, huyện để tỏ lòng hiếu kính, biết ơn đối với các vua Hùng.

Đọc thêm