Cần Thơ: Phát động “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”

(PLO) - Ngày 6/3, Cần Thơ tổ chức Họp mặt kỷ niệm 108 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng gắn với phát động Ngày phụ nữ khởi nghiệp và thực hiện an toàn thực phẩm.
Đại diện phụ nữ TP Cần Thơ thực hiện ký kết hưởng ứng phong trào Phụ nữ khởi nghiệp và Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm
Đại diện phụ nữ TP Cần Thơ thực hiện ký kết hưởng ứng phong trào Phụ nữ khởi nghiệp và Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử ra đời và phát triển của ngày Quốc tế Phụ nữ; tinh thần bất khuất của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam thời gian qua phụ nữ thành phố; cũng như những thành tựu từ những nỗ lực, sáng tạo thực hiện hiệu quả nhiều phong trào nâng cao đời sống, đóng góp vào sự phát triển của địa phương của phụ nữ thành phố. 

Theo bà Diệp Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Cần Thơ, trong năm 2018, các cấp Hội liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ tập trung hưởng ứng chủ đề năm “Phụ nữ thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm”, đồng thời phát động “Ngày phụ nữ khởi nghiệp”; xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong phong trào thi đua. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi thủy sản; phối hợp tư vấn đào tạo cho phụ nữ khởi nghiệp, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế… 

Ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phụ nữ thành phố. Đồng thời, chỉ đạo trong thời gian tới các cấp hội cần quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, rà soát các chỉ tiêu thực hiện, quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống, tư vấn đào tạo cho phụ nữ khởi nghiệp, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Đọc thêm