Cần Thơ vận động hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn

Hôm qua (31/8), Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp của thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đạt được nhiều kết quả cao. Lồng ghép các chương trình, kế hoạch có liên quan vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm: Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2013 - 2020; chương trình bảo vệ trẻ em...

Từ đó, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm (từ 2% năm 2012 và giảm còn dưới 1% năm 2016); tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc ngày càng tăng (từ 80% năm 2012 tăng lên 92% năm 2016).

Thành phố đã vận động được hơn 15 tỷ đồng để xây dựng sửa chữa trường học, tặng học bổng, quà, xe đạp, hợp đồng bảo hiểm cho gần 9.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Có 16.500 lượt trẻ em được nhận quà học bổng và các vật phẩm khác với số tiền gần 17 tỷ đồng…

Đến cuối năm 2016, có 85/85 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt tiêu chuẩn “xã, phường thị trấn phù hợp với trẻ em”.

TP Cần Thơ sẽ phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm dưới 7%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”…

Đọc thêm