Căng mình chống buôn lậu dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Càng gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra rất phức tạp. Nhiều loại hàng hóa không hợp pháp đã theo nhiều ngả đường thẩm lậu vào nước ta. Mở đợt cao điểm, lực lượng chống buôn lậu của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Cảnh sát biển căng mình trên các trận tuyến.
Bộ đội Biên phòng bắt giữ một vụ pháo nổ.
Bộ đội Biên phòng bắt giữ một vụ pháo nổ.

“Nóng” buôn lậu pháo nổ

Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang cho biết, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu, hàng cấm qua biên giới diễn biến phức tạp vào thời điểm cuối năm, do một số mặt hàng vẫn còn chênh lệch cao giữa trong nước và ngoài nước, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa ở nội địa cao, lợi nhuận đem lại lớn…

Các đối tượng buôn lậu không hoạt động ồ ạt mà vận chuyển hàng hóa nhỏ, lẻ, với số lượng vừa phải; ngụy trang, cất giấu rất tinh vi, khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì vứt bỏ hàng hóa chạy về bên kia biên giới. Các đối tượng chủ đầu nậu không trực tiếp thực hiện mà chỉ đạo từ xa cho các đối tượng đai vác, vận chuyển, gây khó khăn cho việc ngăn chặn, điều tra, xử lý…

Qua công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán cho thấy các hoạt động phạm pháp tập trung chủ yếu các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết và các mặt hàng cấm như pháo nổ, thuốc lá, động vật hoang dã, lương thực, thực phẩm, rượu bia, bánh kẹo, đường, sữa, mỹ phẩm, thuốc lá, hàng điện máy, điện tử, đồ gia dụng, thời trang, đồ chơi trẻ em… Đặc biệt là pháo nổ.

Khoảng 0h30 ngày 9/1, Đội đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc BĐBP tỉnh Long An phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, bắt quả tang Hồ Trọng Hữu (SN 1997, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ), sử dụng xe môtô vận chuyển pháo nổ từ hướng Campuchia vào nội địa tiêu thụ. Tang vật thu được gồm 28kg pháo nổ, loại pháo tròn hình quả bóng có hoa văn.

Qua điều tra, Hồ Trọng Hữu khai nhận số pháo trên nhận từ một người tên Phonl (người Campuchia) tại biên giới để vận chuyển về xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, để giao cho đối tượng tên Hiệp với số tiền 1 triệu đồng/thùng. Trong tháng 12/2022, Hữu đã vận chuyền và giao pháo nổ cho Hiệp 10 lần, mỗi lần từ 25-30kg pháo.

Trước đó, ngày 5/12/2022, tại khu vực ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Đồn Biên phòng Sông Trăng, huyện Tân Hưng, phối hợp với lực lượng chức năng thuộc Đoàn đặc nhiệm miền Nam và BĐBP tỉnh Long An phát hiện, tạm giữ tang vật là 24 túi nilon màu trong suốt, bên trong gồm các bao tải màu đỏ và túi nilon màu đen chứa pháo nổ với tổng khối lượng 850kg.

Đối tượng vận chuyển tên Hồ Văn Thiện (SN 1979, ở xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) khai nhận được một người tên Thắng, ngụ ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An rủ đi vận chuyển thuê số tang vật trên cho một người ở Tân Hưng với số tiền 200.000 đồng/gói hàng.

Thắng khai nhận được một đối tượng ngụ ấp Láng Biển, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng rủ đi vận chuyển thuê thuốc trừ sâu từ Campuchia về Việt Nam với giá tiền 500.000 đồng. Đến khi bị bắt, Thắng mới biết các bao hàng trên chứa pháo nhập lậu.

Thực hiện đợt cao điểm phòng chống buôn lậu dịp Tết, từ đầu tháng 12/2022 đến nay, BĐBP tỉnh Long An đã phát hiện 6 vụ buôn lậu pháo, với 6 đối tượng, tang vật thu giữ gần 2,7 tấn pháo.

Đêm 5/1, tại khu vực thôn Nà Lừa, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, BĐBP Lạng Sơn phối hợp phát hiện một xe ôtô mang biển kiểm soát 98A-02220 đi từ hướng thôn Nà Lừa, xã Bính Xá đến thị trấn Đình Lập có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe có 2 đối tượng và 10 thùng pháo hoa dạng phụt nổ, có trọng lượng 181kg do Trung Quốc sản xuất.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận tên Trần Văn Minh (sinh năm 1995) và Phan Mạnh Duy (sinh năm 1994), cùng trú tại thôn 2, xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đang trên đường vận chuyển trái phép pháo đi tiêu thụ.

Cảnh sát biển kiểm tra giấy tờ tàu chở dầu vi phạm.

Cảnh sát biển kiểm tra giấy tờ tàu chở dầu vi phạm.

“Nóng” cả trên bộ và trên biển

Thực tế tại một số địa phương Tây Nam Bộ cho thấy, thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động. Các đối tượng tham gia buôn lậu sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để cướp, giật lại hàng hóa khi bị phát hiện, bắt giữ, hoặc vứt bỏ hàng hóa chạy tháo thân.

Đa số đối tượng đai vác, vận chuyển hàng lậu không có công ăn, việc làm ổn định, là người địa phương, thông thạo địa hình, nắm chắc hoạt động của các lực lượng chức năng. Một số người dân ở khu vực biên giới chưa tự giác tố giác tội phạm, dễ bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu.

Trên vùng biển Tây Nam, lực lượng biên phòng, cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển xăng, dầu trái phép. Phương thức của đối tượng buôn lậu là cải hoán các khoang tàu đánh cá thành hầm chứa dầu; lấy dầu lậu từ ngoài vùng biển giáp biên giới rồi đưa vào nội thủy để tiêu thụ. Mới đây nhất, khoảng 9 giờ ngày 29/12/2022, trong lúc tuần tra, lực lượng cảnh sát biển phát hiện tàu cá mang số hiệu TG-91387-TS do Trần Vũ Huy (34 tuổi), ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng, cùng năm thuyền viên có nhiều biểu hiện nghi vấn, cho nên đã tiến hành kiểm tra.

Trần Vũ Huy khai, tàu đang vận chuyển khoảng 45 nghìn lít dầu D.O và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trước đó, vào các ngày 21/12 và 25/12/2022, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã liên tiếp bắt giữ hai tàu cá chở 130 nghìn lít dầu D.O...

Trước tình hình buôn lậu diễn biến phức tạp trên vùng biển Tây Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và BĐBP Kiên Giang đã thống nhất chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác trinh sát, tuần tra, đấu tranh, xử lý đối tượng có hành vi buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên vùng biển Kiên Giang.

Tại tỉnh Đồng Tháp, trước nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của người dân tăng cao, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, tập trung chủ yếu trên địa bàn các xã: Thường Phước 1, Thường Lạc, huyện Hồng Ngự.

Trong năm 2022, BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì xử lý 284 vụ, với 36 đối tượng, thu giữ nhiều loại tang vật như: Vàng, đường cát, thuốc lá, dầu diesel... với tổng giá trị hàng hóa khoảng 2,2 tỷ đồng. Tính riêng tháng 12/2022 (đợt cao điểm chống tội phạm buôn lậu), các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã chủ trì bắt, xử lý 11 vụ, bốn đối tượng, thu giữ 7.150 bao thuốc lá các loại, 700kg đường cát.

Đọc thêm