'Cánh chim phượng hoàng' đạt Giải nhất cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi người phụ nữ Việt Nam

(PLVN) - Tối 7/10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi phụ nữ, người mẹ Việt Nam. 

Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi phụ nữ, người mẹ Việt Nam do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp Văn hoá nghệ thuật (VHNT) Việt Nam tổ chức. Sau 7 tháng phát động và tích cực tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban Tổ chức đã nhận được 611 tác phẩm của 438 tác giả, trong đó có 565 tác phẩm ca ngợi về phụ nữ/người mẹ Việt Nam và 46 tác phẩm viết về mẹ đỡ đầu…

Tham gia cuộc thi gồm nhiều nhạc sĩ chuyên và không chuyên tham gia, trong đó có một số nhạc sĩ gạo cội là NSND, nhạc sĩ QĐND, CAND và các nhạc sĩ trẻ, rapper trẻ… Tác giả không chuyên thuộc nhiều ngành nghề bác sĩ, nhà văn, cán bộ các ban Đảng, bộ, ngành trung ương và tỉnh thành, cán bộ các cấp Hội, cán bộ hưu trí… Đặc biệt, có sự tham gia của nhạc sĩ Trương Quang Lục là nhạc sĩ lớn tuổi nhất là 91 tuổi với những bài ca đi cùng năm tháng trong nền âm nhạc Việt Nam.

Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn 28 tác phẩm có chất lượng xuất sắc để trao giải thưởng. Cụ thể về hạng mục ca ngợi phụ nữ, người mẹ Việt Nam có 22 tác phẩm đạt giải (bao gồm Giải Nhất 1 tác phẩm; Giải Nhì 3 tác phẩm, Giải Ba 6 tác phẩm; Giải Khuyến khích 12 tác phẩm)

Ca khúc “Cánh chim phượng hoàng”, nhạc và lời Nguyễn Anh Tú (Tú Dưa), lời rap Bùi Xuân Trường là ca khúc đạt Giải Nhất ca ngợi hạng mục phụ nữ, người mẹ Việt Nam. Ca khúc “Cánh chim phượng hoàng” được đánh giá là một sản phẩm âm nhạc được thực hiện công phu đậm chất sử thi nhưng không hàn lâm mà hướng tới giới trẻ và công chúng rộng rãi, với phần lời rất độc đáo như: “Từ căn bếp nhỏ đến ngoài xã hội/Tất cả lĩnh vực trong xã hội/Độc lập tự chủ làm đẹp cho bản thân mình và làm đẹp cho đời/Vút baу lên cánh chim hồi sinh từ đống tro tàn/Không tuуệt vọng nào huỷ diệt được lòng kiêu hãnh phượng hoàng/Người phụ nữ Việt Nam…”.

Ca khúc “Cánh chim phượng hoàng”, nhạc và lời Nguyễn Anh Tú (Tú Dưa), lời rap Bùi Xuân Trường là ca khúc đạt Giải Nhất ca ngợi hạng mục phụ nữ, người mẹ Việt Nam.

Ngày 17/6, tại buổi chính thức ra mắt MV “Cánh chim Phượng hoàng”, ca sĩ Tùng Dương cho biết, “Cánh chim phượng hoàng” là tiền đề quan trọng để Tùng Dương tiếp tục thực hiện những dự án âm nhạc lớn trong đó có album ‘’Đa vũ trụ’’, liveshow riêng vào ngày 22/11 tới tại Hà Nội.

Ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Tú Dưa trong buổi lễ ra mắt MV Cánh chim phượng hoàng ngày 17.6. Nguồn ĐĐK

Về hạng mục ca khúc ca ngợi mẹ đỡ đầu có 06 tác phẩm đạt giải (bao gồm Giải Nhất 1 tác phẩm, Giải Nhì 2 tác phẩm, Giải Ba 3 tác phẩm). Ca khúc “Tình mẹ" với âm nhạc của nhạc sĩ Trọng Đài, lời thơ Nguyễn Thị Hằng đạt Giải Nhất. Điều thú vị là tác giả phần lời Nguyễn Thị Hằng là một cán bộ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, công tác tại Ban Gia đình xã hội.

Bên lề Lễ trao giải, trao đổi với phóng viên, Nguyễn Thị Hằng cho biết: “Là cán bộ theo dõi công tác trẻ em trong chương trình Mẹ đỡ đầu, trong quá trình theo dõi chương trình, tiếp xúc với các con mồ côi, dù không phải nhà thơ nhưng trong lòng tôi thấy dạt dào cảm xúc thương yêu và mong muốn các con được hạnh phúc. Tương tự khi tiếp xúc với những người mẹ đỡ đầu cũng cảm nhận được tình yêu của các bà mẹ, dù không một ngày mang nặng đẻ đau nhưng vẫn tròn đầy như bao người mẹ bình thường khác. Ấn tượng ánh mắt vốn buồn rầu của các con sáng lên tình yêu khi gặp mẹ đỡ đầu đã làm tôi thực sự xúc động, để bật lên những vần thơ. Tôi đã khóc khi viết nên những vần thơ này”.

Nhạc sĩ Trọng Đài đã đọc được bài thơ đăng tải trên báo Phụ nữ Việt Nam và ông quyết định phổ nhạc. Người đầu tiên trình bày ca khúc này chính là ca sĩ Mai Hoa, vợ nhạc sĩ Trọng Đài.

Nguyễn Thị Hằng - tác giả phần lời của ca khúc “Tình mẹ" đạt Giải Nhất hạng mục ca khúc ca ngợi mẹ đỡ đầu. Ảnh: X.Hoa

Bài thơ của Nguyễn Thị Hằng có 3 khổ, khổ đầu là lời của người mẹ đã đi xa dành cho con, khổ thứ hai là lời nhớ thương của đứa con xa mẹ, khổ thứ ba là lời an ủi sẻ chia của người mẹ đỡ đầu. Khi phổ thơ, nhạc sĩ Trọng Đài đã chọn khổ hai và khổ ba để phổ nhạc: “Mẹ ơi, con vui biết bao, từ nay có chỗ dựa vào ấm êm/Mẹ cho con giấc êm đềm/Cho con cuộc sống bình yên bên đời/Và con đã hết bơ vơ/Mẹ ơi, tiếng gọi một thời con mơ…”. Nguyễn Thị Hằng cho biết, khi biết và nghe ca khúc phổ thơ của NSND Trọng Đài cô đã lặng người đi vì xúc động. Xúc động vì thấy người nhạc sĩ tài hoa đã đồng cảm để mang lại cho bài thơ những cảm xúc thấm đẫm tình mẫu tử như những lời thơ mà cô muốn trao gửi…

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội LHPN Việt Nam do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ cuối năm 2021. Thông tin từ Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm chương trình “Mẹ đỡ đầu” (tháng 11/2023), chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã huy động được gần 150 tỷ đồng, hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu cho 27.670 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID - 19. Nhiều địa phương đã đạt tiêu chí 100% trẻ mồ côi do COVID - 19 trên địa bàn có "Mẹ đỡ đầu", nhiều tỉnh/thành Hội đã thực hiện cam kết hỗ trợ đỡ đầu không chỉ con mồ côi do COVID - 19 mà còn mở rộng đến đối tượng mồ côi do các nguyên nhân khác; nhiều “Mẹ đỡ đầu” đã cam kết đỡ đầu cho các con đến khi học xong đại học. Hầu hết các trẻ mồ côi do COVID - 19 có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước đã được hỗ trợ, chăm sóc kịp thời. Đặc biệt, qua kết nối của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đến nay qua đã có 34 "Mẹ đỡ đầu" tại châu Âu cam kết nhận hỗ trợ, chăm sóc 56 con mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc…

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi phụ nữ, người mẹ Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, là dịp để toàn xã hội tri ân những giá trị văn hóa sâu sắc và toàn diện mà phụ nữ Việt Nam mang lại trong thời đại ngày nay.

“Kết quả cuộc thi cho thấy nhiều ca khúc đã thể hiện sự sáng tạo, mới mẻ và tinh thần đột phá trong xây dựng hình tượng, trong nội dung ca từ và giai điệu âm nhạc. Đặc biệt, một mảng chủ đề mới - ca ngợi mẹ đỡ đầu, đã tạo ra một luồng gió truyền cảm xúc mới mẻ trong cuộc thi. Những đóng góp của những người mẹ đỡ đầu ở khắp mọi miền Tổ quốc thực sự đã truyền cảm hứng cho những sáng tác giàu cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe”, bà Lê Thị Thu Hiền nhấn mạnh.

Đọc thêm