Cấp ủy mới của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh giảm 5% so với khóa trước

(PLVN) - Theo công bố của Tỉnh ủy Trà Vinh, Đại hội Đại biểu tỉnh Trà Vinh, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14-17/10 với sự tham gia của 347 đại biểu chính thức.


Đại hội sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -2025; bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI; bầu Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ông Lâm Minh Đằng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, về công tác chuẩn bị đại hội, các cơ quan tham mưu, giúp việc, các tiểu ban phục vụ đại hội kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trên địa bàn tỉnh. Tiểu ban văn kiện đã hoàn thành việc tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện, hoàn tất việc tiếp thu và chỉnh sửa, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội.

Về công tác nhân sự, theo quy định của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh có số lượng cấp ủy mới là 49 đồng chí, giảm 5% so với khóa trước, Ban Thường vụ 15 đồng chí, Bí thư và 3 Phó Bí thư. Ông Lâm Minh Đằng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, tiêu chuẩn thực hiện đúng quy định của Bộ Chính trị, nhân sự ứng cử phải đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn, thiếu 1 trong các điều kiện tiêu chuẩn thì không thể ứng cử được. “Đặc biệt, 55 đồng chí ứng cử không có đồng chí nào trong thời gian bị kỷ luật”, ông Đằng nhấn mạnh.

Trong 5 năm qua, GRDP ở Trà Vinh đạt 11,95% (Nghị quyết tăng từ 11 - 12%). Quy mô nền kinh tế 2020 tăng gấp 1,89 lần so với cuối năm 2015. GRDP bình quân đầu người ước đạt 65 triệu đồng/năm, tăng 2,2 lần so với cuối năm 2015

Đọc thêm