Cặp vợ chồng hờ và đồng bọn nhận án vì buôn bán chất cấm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 7/6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (SN 1966), Phạm Thị Kim Anh (SN 1974), Thái Thiện Hùng (SN 1960) đều ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Quang Dũng (SN 1976, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Ngọc Anh và Phạm Thị Kim Anh có quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng tại khu tập thể Mai Hương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Khoảng cuối năm 2020, qua quan hệ xã hội, “vợ chồng” Ngọc Anh biết Nguyễn Quang Dũng, Thái Thiện Hùng. Khi quen nhau, Dũng và Hùng biết “vợ chồng” Ngọc Anh hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 26/1/2021, Hùng gặp “vợ chồng” Ngọc Anh và Dũng tại một quán nước ở quận Hai Bà Trưng. Tại đây, Hùng đã hỏi mua 1 bánh heroin của Ngọc Anh với giá 220 triệu đồng/bánh.

Khoảng 9h ngày 27/1/202, Hùng mang 220 triệu đồng đến nhà của “vợ chồng” Ngọc Anh. Tại đây, Kim Anh đã nhận và đếm tiền còn Ngọc Anh liên lạc với đối tượng tên Hùng (ở Thường Tín, Hà Nội) để lấy ma túy cho Thái Thiện Hùng. Ngọc Anh thỏa thuận sẽ giao “hàng” cho Thái Thiện Hùng tại cây xăng Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội).

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, Ngọc Anh nhờ Dũng chở mình đi lấy ma túy. Khi đi, Ngọc Anh mang theo hộp bánh AFC màu vàng, trong có 220 triệu đồng. Đến thôn An Định (xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội), Ngọc Anh bảo Dũng đứng ngoài đợi còn mình đi vào trong ngõ lấy ma túy.

Khoảng 15 phút sau, Ngọc Anh quay ra, đưa cho Dũng hộp bánh AFC màu vàng, bên trong có chứa ma túy. Ngọc Anh bảo Dũng mang “hàng” đến cây xăng Tân Mai giao cho Thái Thiện Hùng. Nhận lời, Dũng điều khiển xe máy đến điểm hẹn.

Đến nơi, do cây xăng đông người, Thái Thiện Hùng đã dẫn Dũng đi tìm chỗ vắng người để giao nhận ma túy. Khi cả hai đang ở trước nhà số 14 ngõ 141 Giáp Nhị (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai), họ bị công an kiểm tra bắt giữ.

Từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, cơ quan chức năng đã bắt giữ “vợ chồng” Ngọc Anh sau đó. Theo cơ quan chức năng, bánh heroin mà Dũng giao cho Hùng có trọng lượng 350,91 gam heroin.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt “vợ chồng” Ngọc Anh và Hùng cùng mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng Dũng bị tuyên 18 năm tù cùng về tội danh trên.

Đọc thêm