Cầu Non Nước - điểm đầu tiên đón cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà

(PLO) -  Cầu Non Nước, điểm giáp danh giữa Ninh Bình và Nam Định sẽ là nơi đầu tiên đoàn xe đưa linh cữu cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang về tới quê nhà.
Cầu Non nước là điểm đầu tiên đoàn xe tang về đến đất Ninh Bình
Cầu Non nước là điểm đầu tiên đoàn xe tang về đến đất Ninh Bình

Thành phố Ninh Bình ngày quốc tang thật lặng lẽ, ai cũng tỏ lòng tiếc thương khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra đi...

Nhiều đoàn xe của bà con từ các địa phương khác cũng di chuyển về xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, để viếng cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại nơi an nghỉ của cố Chủ tịch nước.

Bà Đào Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Ninh Bình cho biết, người dân quê nhà đang buồn đau chờ đón cố Chủ tịch nước về đất mẹ. Dù ở cương vị nào, ông Trần Đại Quang cũng luôn dành cho quê hương sự quan tâm sâu sắc.

Đoàn xe tang đưa cố Chủ tịch nước sẽ đi qua 11 phường, xã
Đoàn xe tang đưa cố Chủ tịch nước sẽ đi qua 11 phường, xã

Thông tin từ Thành ủy Ninh Bình, lực lượng chức năng đã rà soát lại công tác an ninh, trật tự giao thông... tại các tuyến đường đoàn xe tang sẽ đi qua. Mọi phương án đã thống nhất để bảo đảm tang lễ nghiêm trang, thể hiện sự tôn kính.

Phường Đông Thành là phường đầu tiên đoàn xe tang đi qua và có 11 phường xã liên quan đến tuyến đường di quan.

Trên mạng xã hội, các bạn trẻ tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ đón và tiễn cố Chủ tịch nước dọc các tuyến đường đoàn tang lễ đi qua tới nơi an táng.

Đọc thêm