CEO Exchange tháng 8/2024: 'Chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong bối cảnh kinh tế và chính trị toàn cầu đang trải qua nhiều biến động khó lường, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Tái cấu trúc doanh nghiệp không chỉ là một chiến lược cần thiết để đối phó với các rủi ro hiện tại mà còn là cách tiếp cận dài hạn để nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực và duy trì sự phát triển bền vững.
CEO Exchange tháng 8/2024: 'Chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp'

Tái cấu trúc là điều cấp thiết

Ngày 16/8, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở KH&ĐT Hà Nội), Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) chủ trì, phối hợp cùng Câu lạc bộ CEO 1983 tổ chức CEO Exchange với chủ đề “Chiến lược tái cấu trúc cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs)”.

Chương trình không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn đi sâu vào những bước cụ thể cần thực hiện khi tái cấu trúc doanh nghiệp. Các diễn giả đã không ngần ngại chia sẻ những bài học thực tế từ chính chặng đường phát triển của mình. Đây là một kho tàng kinh nghiệm quý báu cho những doanh nhân đang tìm kiếm sự đổi mới và chuyển mình trong doanh nghiệp của mình.

Chủ tịch CLB CEO 1983 Lê Dung cùng các diễn giả khách mời.

Chủ tịch CLB CEO 1983 Lê Dung cùng các diễn giả khách mời.

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Nguyễn Hải Hùng nhìn nhận, các DN nhỏ và vừa (SMEs) hiện đang đứng trước nhiều khó khăn, từ áp lực cạnh tranh, sự biến đổi không ngừng của thị trường cho đến những vấn đề về tài chính và nguồn lực.

Ông Nguyễn Hải Hùng chia sẻ tại chương trình.

Ông Nguyễn Hải Hùng chia sẻ tại chương trình.

“Những rào cản trên đặt ra đòi hỏi các doanh nghiệp (DN) cần tái cấu trúc. Đây không chỉ là thách thức dành riêng cho các tập đoàn lớn mà còn là nhu cầu sống còn đối với các DN nói chung. Không có công thức chung cho thành công, tuy nhiên, nếu không có chiến lược tái cấu trúc để thích ứng thì DN sẽ gặp rất nhiều khó khăn…” - ông Hùng cho biết.

Nói về tái cấu trúc tại doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), Chủ tịch HanoiBA khoá VII, Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại Citicom Lê Phụng Thắng chia sẻ góc nhìn về tái cấu trúc DN. Theo ông Thắng, đó là quá trình thay đổi cấu trúc, hoạt động và quản lý của một tổ chức.

Cùng chung quan điểm, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Misa Nguyễn Xuân Hoàng cho rằng, việc tái cấu trúc không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với sự phát triển của DN nói chung, SMEs nói riêng. Việc tái cấu trúc không chỉ giúp các DN tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu lãng phí mà còn mở ra những cơ hội để cải tổ, đổi mới. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai.

Ông Lê Phụng Thắng - CT HANOIBA khóa VII, Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty CP Thương mại Citicom.

Ông Lê Phụng Thắng - CT HANOIBA khóa VII, Chủ tịch HĐQT - TGĐ Công ty CP Thương mại Citicom.

“Tái cấu trúc DN thường có 5 loại, đó là tái cấu trúc về tổ chức, về quy trình, về tài chính, về nguồn lực và về kinh doanh. Đây là giải pháp giúp tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với sự thay đổi, tăng trưởng và là động lực cho phát triển bền vững của các DN…” - ông Lê Phụng Thắng nói thêm.

Doanh nghiệp đã có kế hoạch thì nên bắt tay hành động ngay

“Khi nào cần tái cấu trúc” là vấn đề được nhiều đại biểu tham gia CEO Exchange quan tâm vào lúc này. Chia sẻ quan điểm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển lãnh đạo chiến lược, TS Dương Thị Thu cho rằng, DN cần tái cấu trúc khi muốn tìm một hướng đi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

TS Dương Thị Thu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển lãnh đạo chiến lược.

TS Dương Thị Thu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển lãnh đạo chiến lược.

Muốn tái cấu trúc, cần thực hiện được 5 bước: Đánh giá tổng quan tình hình; Lập kế hoạch tái cấu trúc; Triển khai và quản lý thực hiện; Giao tiếp và quản lý thay đổi; Kiểm tra và đánh giá kết quả. “Dựa trên những nguồn lực, các DN cần xác định được việc gì cần làm trước, việc gì sẽ làm sau…” - TS Dương Thị Thu nói thêm.

Tại sự kiện, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO 1983 - Tổng Giám đốc Công ty CP đào tạo và phát triển nhân lực DGroup - đơn vị tổ chức chương trình Lê Dung nhấn mạnh, việc DN phải tái cấu trúc trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Hoạt động này thực chất là tạo ra đổi mới và tiến hoá của DN trong từng chu kỳ hoạt động kinh doanh.

Bà Lê Dung Chủ tịch DGroup, Chủ tịch CLB CEO 1983.

Bà Lê Dung Chủ tịch DGroup, Chủ tịch CLB CEO 1983.

Việc tái cấu trúc phải được thực hiện đồng loạt dựa trên 3 thế chân kiềng gồm: tổ chức quản trị - khoa học và công nghệ - tài chính và kinh doanh. Cũng bởi vậy nên thực tế nhiều DN thời gian qua làm cấu trúc không đồng bộ, không cộng hưởng các yếu tố nên thường rơi vào tình trạng “bình mới rượu cũ”.

Cũng theo nữ chủ tịch, khoa học - công nghệ hiện nay đã thay đổi và các nhu cầu lựa chọn của khách hàng cũng rất phong phú. Chính vì vậy, các DN không thể đi sau nếu không muốn bị đào thải.

Một Một số gian hàng tại sự kiện
Một số gian hàng tại sự kiện

“Muốn tái cấu trúc DN, cần tầm nhìn phát triển, ý chí cải cách và “cài đặt” tinh hoa vào DN. Thứ nữa, đây nên được coi là sự nghiệp lớn của các doanh nhân, mang tính tự chủ, tự thân và thích ứng với môi trường kinh tế, kinh doanh, chứ không phải chờ đợi hỗ trợ từ Chính phủ…” - CEO Lê Dung nhấn mạnh.

Theo ông Lê Đức Thuấn - Phó Chủ tịch HanoiBA, Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc, trước khi thực hiện tái cấu trúc, các DN cần xác định được mục tiêu DN đặt ra là gì. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch tái cấu trúc phù hợp với thực tiễn và nguồn lực hiện có. Và đặc biệt, đã có kế hoạch rồi thì cần sớm hành động.

Ông Lê Đức Thuấn (thứ 2 từ trái sang)

Ông Lê Đức Thuấn (thứ 2 từ trái sang)

“Mỗi DN sẽ có những cách làm khác nhau. DN có thể tái cấu trúc hàng năm, cho giai đoạn 5 năm hay 10 năm. Định hướng phát triển là tiền đề cho những kế hoạch cụ thể khác nhau trên cơ sở bảo đảm tính khả thi, các yếu tố về sự ổn định của vận hành” - ông Lê Đức Thuấn chia sẻ.

Chương trình CEO Exchange tháng 8 tập trung vào việc phân tích và đánh giá các chiến lược tái cấu trúc hiệu quả cho SMEs. Từ việc xác định lại mục tiêu kinh doanh, tối ưu hóa quy trình đến việc tái cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực. Qua đó, các CEO và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cách thích nghi và phát triển trong môi trường kinh doanh mới.

Đọc thêm