Chấm dứt căng thẳng biên giới, Serbia - Kosovo vẫn "căng" trên bàn nghị sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kosovo đã đồng ý rút các đơn vị cảnh sát khỏi biên giới phía bắc với Serbia để chấm dứt tranh chấp về biển số xe nhanh chóng leo thang thành bạo lực và khiến NATO phải tăng cường tuần tra khu vực này.
Người Serb dân tộc Kosovo đi qua các chướng ngại vật gần biên giới giữa Kosovo và Serbia ở Jarinje, Kosovo ngày 28/9/2021. Ảnh: Reuters
Người Serb dân tộc Kosovo đi qua các chướng ngại vật gần biên giới giữa Kosovo và Serbia ở Jarinje, Kosovo ngày 28/9/2021. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận đạt được hôm thứ Năm qua đàm phán tại Brussels (Bỉ) đã xoa dịu sự bùng phát mới nhất trong cuộc bế tắc kéo dài hàng thập kỷ giữa Serbia và Kosovo, nhưng không giải quyết được một vấn đề lớn hơn đang cản trở các cuộc đàm phán về thành viên Liên minh châu Âu: rằng Serbia và tỉnh cũ của họ là Kosovo nên bình thường hóa quan hệ sau khi Pristina giành độc lập năm 2008.

Miroslav Lajcek, đặc phái viên của EU về một trong những tranh chấp lãnh thổ gay gắt nhất của châu Âu, cho biết trên Twitter: "Sau hai ngày đàm phán căng thẳng, một thỏa thuận về giảm leo thang và phương hướng tiếp tục đã đạt được".

Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Gabriel Escobar đã có mặt tại Brussels để thể hiện sự ủng hộ đối với các cuộc đàm phán do EU chủ trì mà theo ông thấy tiềm năng đạt được nhiều tiến bộ hơn ở Balkan và có hy vọng sẽ hội nhập hơn với Liên minh Châu Âu.

Tuy nhiên, Tổng thống của Serbia, Aleksandar Vucic đã từ chối hy vọng về bất kỳ bước đột phá rộng lớn hơn vào lúc này. Serbia không công nhận nền độc lập của Kosovo.

"Tôi nghĩ rằng thỏa thuận là công bằng cho các công dân. Tôi muốn chúng tôi có thể tìm ra các giải pháp lâu dài hơn. Điều đó sẽ không bao gồm việc công nhận Kosovo", Tổng thống Vucic nói trong một cuộc họp báo ở Serbia, nơi ông đang tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Theo thỏa thuận, quân đội NATO sẽ thay thế các đơn vị cảnh sát Kosovo ở biên giới, những người sẽ rút quân từ thứ Bảy. Từ thứ Hai, cả hai quốc gia sẽ dán nhãn đặc biệt chung trên biển số xe ô tô để loại bỏ các biểu tượng quốc gia và cho phép công dân tự do đi lại.

Thỏa thuận mới chấm dứt lệnh cấm do Kosovo đưa ra đối với tất cả các tài xế từ Serbia xuất trình giấy đăng ký tạm thời. Pristina cho biết động thái của họ là để trả đũa các biện pháp có hiệu lực ở Serbia đối với các lái xe từ Kosovo kể từ năm 2008.

Các nhà ngoại giao cho biết, cuộc đối đầu là một lời nhắc nhở với thế giới về cuộc tranh chấp lớn hơn giữa Kosovo-Serbia mà EU phải giải quyết, các nhà ngoại giao cho biết. Một nhà ngoại giao cấp cao ở Brussels cho biết đợt bùng phát mới nhất một phần là nỗ lực thu hút sự chú ý của Brussels khi tiến trình trở thành thành viên EU bị đình trệ.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Balkan-EU vào ngày 6/10 tại Slovenia, Reuters đưa tin hôm thứ Ba rằng 27 quốc gia thành viên EU cho đến nay đã không thể thống nhất một tuyên bố tái khẳng định cam kết 18 năm của họ về tư cách thành viên EU trong tương lai cho các quốc gia phía tây Balkan.

NATO đã có khoảng 5.000 quân ở Kosovo theo sự ủy nhiệm của Liên hợp quốc kể từ tháng 6/1999, giám sát một nền hòa bình mong manh sau chiến dịch ném bom do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt xung đột sắc tộc.

Đọc thêm